TÂN HOA HẬU TRẦN PHƯƠNG HÀ: CHIẾN THẮNG CỦA TÔI LÀ XỨNG ĐÁNG

Xuất sắc vượt qua nhiều người đẹp, Trần Phương Hà đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi 'Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019' trong sự ủng hộ của dàn Ban giám khảo và khán giả.

Sở hữu vẻ đẹp khả ái, chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng gợi cảm 85 - 60 – 90 cm, người đẹp đã đăng quang một cách xứng đáng trong sự hò reo, ủng hộ của tất cả mọi người. Giám khảo Kỳ Duyên chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận thấy sự đồng thuận của mọi người trong khán phòng tại Malaysia cho ngôi vị hoa hậu. Là một giám khảo, không có gì hạnh phúc hơn khi kết quả mình lựa chọn được ủng hộ như vậy. Tôi tin chắc Phương Hà sẽ giúp cho chiếc vương miện ngày càng tỏa sáng. Top 6 chung cuộc đều là những cô gái đẹp, có kỹ năng tốt, tôi tin các bạn sẽ thành công trong tương lai

Theo Phương Hà tiết lộ, cô được bạn bè giới thiệu thử sức tại cuộc thi 'Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019' với dàn giám khảo Hoa hậu Kỳ Duyên, Quang Lê, NTK Mai Phương Trang, Quách Tuấn Du, Chu Bin…Nhận thấy tiêu chí của cuộc thi phù hợp với bản thân, Phương Hà đã quyết tâm đăng kí tham gia dù biết rằng dàn thí sinh năm nay rất mạnh và đáng gờm. “Khi quyết định chinh chiến tại Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019, tôi đã cố gắng trau dồi thêm kiến thức, tập luyện các kĩ năng cần thiết để có thể tỏa sáng nhất trong cuộc thi. Tôi tin rằng bất cứ thí sinh nào cũng đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là việc tạm gác mọi công việc ở Việt Nam để hoàn thành tốt sân chơi nhan sắc lần này'' - người đẹp nói.

Chia sẻ cảm xúc sau đăng quang, Phương Hà cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự tin với những gì mình đạt đượcvì sau bao ngày tập luyện vất vả thì giờ tôi đã trở thành hoa hậu. Trồng cây chăm cây cũng tới ngày được hái trái ngọt. Bây giờ, cảm xúc vẫn lâng lâng khó tả cứ ngỡ như là mơ vậy, cảm thấy xúc động khó tả. Trong thời gian tới, tôi sẽ phát triển việc kinh doanh thời trang của mình và đồng hành cùng với BTC thực hiện những dự án thiện nguyện. Tôi sẽ trích 50% tiền giải thưởng để làm từ thiện. Thiện nguyện không chỉ là dự án ngắn mà tôi muốn theo đuổi về lâu về dài, đây là hành động ý nghĩa và nhân văn mà tôi nghĩ bất kỳ ai dù không phải là hoa hậu, nếu có điều kiện họ sẵn sàng làm thiện nguyện."

Hoa hậu cũng gửi lời cảm ơn tới ba mẹ đã luôn đồng hành và ủng hộ cô đến với sân chơi này. Ngoài ra, cô khẳng định vẫn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của mình, còn tham gia showbiz khi có cơ hội phù hợp cô cũng muốn thử sức mình thêm nhiều lĩnh vực nữa...

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/van-hoa-giai-tri/2019/5/tan-hoa-hau-tran-phuong-hachien-thang-cua-toi-la-xung-dang/232636