Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà là sinh viên thế nào tại ĐH Kinh tế Quốc dân?

'Hà là sinh viên rất thông minh, năng lực ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu giao tiếp với người nước ngoài trong chương trình học' - TS Vũ Văn Ngọc đánh giá về tân hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng là học trò của mình.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại vào tối 20/11, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá thuộc về cô sinh viên Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa.

Hiện Đỗ Thị Hà đang theo học ngành Luật Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Lớp của tân hoa hậu thuộc Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao & POHE của Đại học Kinh tế quốc dân. Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga từng theo học.

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE đánh giá tân hoa hậu là cô sinh viên thông minh, có khả năng tư duy tốt.

“Hà có tư tưởng đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hòa nhã với thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, Hà rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và thanh niên của Viện, có nhiều đóng góp cho hoạt động chung của lớp, Viện và trường cũng như hoạt động xã hội, thiện nguyện. Hà là sinh viên rất thông minh, năng lực ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu giao tiếp với người nước ngoài trong chương trình học.

Hiện Hà đang tạm nghỉ học do chưa thể sắp xếp thời gian để cân bằng việc học ở trường và tham gia cuộc thi. Em mới hoàn thành năm nhất với kết quả học tập khá ổn” - TS Vũ Văn Ngọc cho biết.

Theo cập nhật từ danh sách trúng tuyển của ĐH Kinh tế Quốc dân, tân hoa hậu đạt 32,17 điểm cho 3 môn xét tuyển, vì đăng ký vào lớp định hướng ứng dụng POHE, điểm Tiếng Anh của Đỗ Hà được nhân đôi trong kỳ xét tuyển đại học năm 2019.

Năm 2019, chuyên ngành Luật kinh doanh POHE có điểm chuẩn là 31,75 điểm, với kết quả trên nàng hậu 10x đã xuất sắc trở thành sinh viên khóa 61 của trường.

Đỗ Thị Hà tỏa sáng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Trước đó, tân hoa hậu sinh năm 2001 từng học phổ thông tại Trường THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa.

Theo tiết lộ từ phía gia đình, từ nhỏ, Đỗ Thị Hà đã có năng khiếu hát, nhảy múa. Cô gặt hái nhiều thành tích ở trường cấp 2, 3. Thím ruột của hoa hậu kể rằng cháu gái được thầy cô động viên tham gia các cuộc thi nghệ thuật.

Thầy giáo Phạm Văn Quý cho biết, Đỗ Thị Hà từng là học sinh lớp chọn A1 trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa) khóa 2016 – 2019 do thầy làm chủ nhiệm cả 3 năm. Trong quá trình học tại trường, Hà là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị kỷ luật. Hà luôn chấp hành tốt các quy định của trường, lớp. Sau khi ra trường, Hà cũng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm các thầy cô tại trường cấp 3.

Còn thầy Nguyễn Văn Thao, Bí thư Đoàn trường THPT Hậu Lộc 3 không tiếc lời khen ngợi dành cho cựu học sinh Đỗ Thị Hà. Riêng ở môn Sinh học do thầy Thao dạy, tân hoa hậu đạt điểm tổng kết đến 9,1.

“Hà là một học sinh để lại ấn tượng rất tốt với tôi. Nữ sinh này rất khiêm tốn, bạn bè ai cũng quý mến. Em là một trong những học sinh xuất sắc của trường, cán bộ Đoàn tích cực. Giáo viên nào từng dạy Hà đều đánh giá tốt, kể cả trong cuộc sống lẫn học tập. Tôi thấy không ai chê Hà điểm gì”, thầy Thao tự hào chia sẻ.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/tai-nang-tre/tan-hoa-hau-do-thi-ha-la-sinh-vien-the-nao-tai-dh-kinh-te-quoc-dan-270312.html