Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2021 là ai?

Phùng Trương Trân Đài, 29 tuổi, đến từ California (Mỹ) vừa giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, trong đêm Chung kết phát sóng tối 24/1.

Trân Đài đăng quang "Đại sứ hoàn mỹ 2020" trong đêm Chung kết, ngày 24/1. Ảnh: Team Kiếng Cận.

Trân Đài đăng quang "Đại sứ hoàn mỹ 2020" trong đêm Chung kết, ngày 24/1. Ảnh: Team Kiếng Cận.

Trân Đài nhận vương miện trị giá một tỷ đồng từ người tiền nhiệm - Đỗ Nhật Hà. Trong giây phút đăng quang, cô bày tỏ niềm hạnh phúc và mong muốn trích 50% tiền thưởng giúp đỡ những người chuyển giới lớn tuổi và trẻ em cơ nhỡ. Phần còn lại cô sẽ dùng đầu tư hình ảnh, tập luyện và dự thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2021 tại Thái Lan.

Phùng Trương Trân Đài là thí sinh nổi bật từ vòng loại và thuộc đội huấn luyện viên Minh Tú. Cô có nhan sắc cuốn hút và được nhận xét giống hệt Miss Universe 2017- Demi Leigh Nel Peters. Người đẹp cao 1,71 m, số đo 90-61-92 cm. Ngoài ra, cô sinh sống ở Mỹ nhiều năm nên khả năng ngoại ngữ tốt.

Trân Đài sang Mỹ sinh sống nhiều năm qua. Để ổn định kinh tế, cô từng làm nhiều công việc khác nhau: phục vụ bàn, thu ngân, người mẫu ảnh... Mới đây, cô đã tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Asian American Beauty College chuyên ngành "Chuyên viên chăm sóc da" sau hai năm học hành chăm chỉ. Trong quá trình học, người đẹp đã trực tiếp làm nail cho nhiều khách hàng ở trường.

Tháng 10/2020, Trân Đài trở về Việt Nam. Ngay sau 14 ngày cách ly, cô lập tức bước vào cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ. Xuất hiện ở vòng casting, mỹ nhân 29 tuổi lập tức nhận được nhiều chú ý bởi vẻ đẹp hiện đại, cuốn hút. Ban giám khảo đưa Trân Đài vào thẳng top 15 và về đội huấn luyện viên Minh Tú.

Chiến thắng của Trân Đài được đánh giá xứng đáng. Ảnh: Team Kiếng Cận.

Trân Đài thể hiện tốt ở các lớp học, thử thách song không quá nổi bật. Lý giải điều này, cô cho biết do lịch trình về Việt Nam và cách ly sát ngày ghi hình khiến cô chưa kịp nhiều thời gian chuẩn bị. Chưa kể, cô chưa từng có kinh nghiệm trình diễn trước máy quay như nhiều thí sinh khác nên có phần thiếu tự tin, chưa tỏa sáng như mong đợi.

Chiến thắng của Trân Đài được đánh giá xứng đáng. Trên fanpage chương trình, cô được khen có nét đẹp hiện đại, nụ cười tươi, catwalk tự tin, tiếng Anh lưu loát.

Ở phần thi ứng xử của Top 3, trước câu hỏi chung: "Người chuyển giới không chỉ bị kỳ thị bởi người dị tính, các nhóm LGBT cũng có sự kỳ thị lẫn nhau. Theo bạn điều đó bắt nguồn từ đâu và làm thế nào hạn chế vấn đề này?". Trân Đài nói: "Người chuyển giới và đồng tính là một trong những người bình thường, đóng góp những điều tích cực cho xã hội và mọi người công nhận điều đó. Chúng ta hãy tin vào điều bản thân làm. Hôm này tôi đứng đây là một câu trả lời. Tôi muốn đem hình ảnh, tiếng nói của tôi góp phần làm cho cộng đồng LGBT ngày càng lớn mạnh, sự kỳ thị giảm dần. Người chuyển giới Việt Nam được sống, làm việc, hạnh phúc như mọi người. Chúng ta là con người".

Trước đó, ở phần ứng xử của Top 6, Trân Đài nhận câu hỏi: "Bạn hãy kể tên ba yếu tố quan trọng để giành chiến thắng trong đêm nay. Bạn tự tin nhất với yếu tố nào?". Cô đáp: "Đó là sự tự tin, lòng yêu thương giúp đỡ cộng đồng ngày càng lớn mạnh và trái tim nhân ái. Tôi tự tin vì tôi là người khác thường, nỗ lực hết mình...". Câu trả lời ngắn gọn của cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Trong phần thuyết trình dành cho Top 9, chủ đề "Con số ấn tượng", Trân Đài chọn số 2. Theo cô năm 2020, Covid-19 ảnh hưởng toàn cầu, tác động đến sự kết nối của con người trong cuộc sống. Đại sứ hoàn mỹ 2020 là một sân chơi cho cộng đồng LGBT, kết nối họ lại với nhau. Con số 2 cũng thể hiện hai giới tính trong con người cô. Điều quan trọng nhất hai nhóm quyền cộng đồng LGBT Việt Nam đang cần thúc đẩy để thực hiện đó là quyền của người chuyển giới và quyền của người kết hôn đồng tính. Cô hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Với chiến thắng, Trân Đài trở thành Miss International Queen Vietnam 2021, đại diện cộng đồng chuyển giới trong nước thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - cuộc thi ca sĩ Hương Giang đăng quang năm 2018.

Thánh lô tô' Lương Mỹ Kỳ giành ngôi vị á quân 1. Cô là thí sinh nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả khi ghi danh thi Đại sứ hoàn mỹ. Sắc vóc gợi cảm, gương mặt đẹp và tinh thần quyết tâm cao trở thành lợi thế của Mỹ Kỳ trên đường đua đến vương miện. Người đẹp Tiền Giang cao 1,7 m, ba vòng 90-60-90 cm.

'Thí sinh đẹp nhất cuộc thi' Tường Vi dừng bước ở vị trí Á quân 2. Trong đêm chung kết, cô cho thấy sự trưởng thành trong ứng xử, trình diễn cuốn hút hơn. Chỉ số của cô lần lượt là 1,66 m, 83-60-92 cm.

Minh Khánh (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tan-hoa-hau-chuyen-gioi-viet-nam-2021-la-ai-551044.html