Tân HLV trưởng đội U.19 Việt Nam Philippe Troussier: 'Tôi như trợ lý của ông Park'

Trong lễ ra mắt báo chí chiều qua (10.9), tân HLV trưởng tuyển U.19 VN Philippe Troussier (64 tuổi, người Pháp) phát biểu rằng giữa ông và HLV Park Hang-seo có nhiều điểm chung, đồng thời bày tỏ rằng đội bóng do ông dẫn dắt sẽ thành công như U.23 hay tuyển VN.

HLV Troussier tin tưởng vào năng lực bản thân

HLV Troussier tin tưởng vào năng lực bản thân

Có lẽ điểm chung đầu tiên là hai ông đều được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cất nhắc vào chiếc ghế nóng khi hai người tiền nhiệm xin từ chức sau những thất bại khá đáng buồn trước đó. Còn điểm chung thứ hai, như lời tâm sự của HLV Troussier: “Nếu để so sánh, triết lý bóng đá của ông Park và tôi đều hướng tới một mục tiêu, đó là tạo động lực và khát khao cho các cầu thủ cống hiến. Tôi hy vọng, U.19 VN cũng tràn đầy khát khao và gặt hái được những thành quả tương tự hai đội tuyển do ông Park dẫn dắt”.

Thực hư chuyện Philippe Troussier tình nguyện làm trợ lí cho Park Hang-seo

“Phù thủy trắng” chia sẻ: “Chắc hẳn rằng trong ngày ký kết hợp đồng với VFF, ông Park cũng có tâm trạng giống tôi bây giờ. Đó là niềm vinh dự, niềm hân hạnh xen lẫn sự phấn khích. Cảm ơn VFF đã trao cho tôi sự tin tưởng, đặt cho tôi những thách thức lớn tại vòng loại U.19 châu Á diễn ra ở TP.HCM từ ngày 4 - 10.11. Khi nhận được lời đề nghị từ VFF, tôi hầu như không có sự đắn đo mà gật đầu ngay bởi tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm đối với bóng đá VN. Tôi đã làm việc ở đây được hơn 1 năm, cũng có mối quan hệ nhất định với những người làm bóng đá VN, trong đó có ông Park. Bản thân tôi có mối quan hệ khăng khít với ông ấy từ lâu. Với tư cách là HLV đội U.19 VN, tôi coi tôi như một vị trợ lý của ông Park. Trong bóng đá có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ và tôi nghĩ rằng, sự gắn bó mật thiết giữa hai chúng tôi sẽ khiến cầu thủ nhìn vào và họ tự nhủ rằng, mình sẽ phải làm gì tốt nhất”.

Ông Philippe Troussier nói thêm: “Từ nay đến vòng loại U.19 châu Á chỉ còn 60 ngày. Thời gian quả là quá gấp gáp nên chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung và nỗ lực. Đội U.19 VN sẽ dự giải giao hữu để kiểm nghiệm đội hình từ ngày 8 - 13.10 với các đối thủ Uzbekistan, Hàn Quốc và Thái Lan. Khối lượng công việc trước mắt là rất lớn. Nhưng tôi tin vào năng lực bản thân mình. Trong quá khứ tôi từng dẫn dắt U.19 Nhật Bản dự vòng loại U.23 châu Á tại Thái Lan và sau đó đưa đội Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2002. Tất cả kinh nghiệm tôi có giúp tôi tự tin bước vào cuộc chiến đấu mới”.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV Troussier sẽ không ký hợp đồng với VFF mà hỗ trợ VFF với tư cách là giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF và sẽ được hưởng chế độ giống với HLV các đội tuyển quốc gia khác tại VN.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tan-hlv-truong-doi-u19-viet-nam-philippe-troussier-toi-nhu-tro-ly-cua-ong-park-105213.html