Tân HLV Real Madrid: 'Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi'

Vừa mới bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải chỉ vài ngày trước VCK World Cup 2018 vì tội 'đi đêm' nhưng tân HLV Real Madrid, Julen Lopetegui đã vội chia sẻ về… ngày hạnh phúc nhất đời ông.

“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi”, Julen Lopetegui đã nói như thế trong ngày ra mắt chức HLV trưởng CLB Real Madrid thay Zidane vừa từ chức.

Hôm thứ ba (13-6), Real Madrid đã để lộ thông tin Lopetegui là HLV trưởng mới của CLB khi mà ông này đang chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup 2018. Sự việc khiến cả thế giới rúng động và nội tình tuyển Tây Ban Nha rối ren khi mà World Cup đã ở “sát nách”.

Lopetegui và Perez trong lễ công bố HLV mới của Real Madrid.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales chỉ biết trước sự việc đúng 5 phút sau khi thông tin bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Ông Luis Rubiales rất tức giận và ngay lập tức ra lệnh “trảm” HLV Lopetegui và “chữa cháy” bằng cách đưa một huyền thoại khác của Real Madrid, Fernando Hierro lên thay.

Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez ngay lập tức chỉ trích quyết định của người đứng đầu LĐBĐ Tây Ban Nha nhưng không thay đổi được gì. Perez gọi quyết định sa thải Lopetegui của LĐBĐ Tây Ban Nha là ngớ ngẩn.

Perez nói, “Real Madrid đã đạt được thỏa thuận để Lopetegui tiếp quản CLB sau VCK World Cup 2018. Tôi tôn trọng hợp đồng của ông ấy nên mọi thứ cần được công khai, minh bạch để tránh ảnh hưởng đến đội bóng. Chúng tôi sẵn sàng trả khoản tiền giải phóng hợp dồng và tất cả đều hoàn toàn bình thường nhưng đã có một phản ứng hết sức phi lý từ chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha”.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

“Chúng tôi muốn làm điều này (lễ ra mắt của Lopetegui) sau một kỳ World Cup thành công của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng hoàn cảnh đã khiến tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Kỷ lục của Lopetegui với đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn hảo với 20 trận bất bại. Chúng tôi biết, Lopetegui có ước mơ đưa đội tuyển Tây Ban Nha đến với VCK World Cup và sau đó là huấn luyện CLB mà ông ấy yêu quý, Real Madrid”.

Tuy nhiên, sau vụ đi đêm này, LĐBĐ Tây Ban Nha cảm thấy mình bị lừa dối nên đã quyết định sa thải ngay Lopetegui. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có trận đầu tiên tại VCK World Cup 2018 vào rạng sáng mai (16-6) gặp nhà vô địch châu Âu, Bồ Đào Nha.

Trong buổi lễ ra mắt Real Madrid trên sân vận động Santiago Bernabeu, HLV Lopetegui đã rơi nước mắt chia sẻ, “Hôm qua là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi kể từ sau khi mẹ tôi qua đời”.

Lopetegui trong buổi lễ ra mắt Real Madrid.

Sau những tràng pháo tay động viên, chia sẻ từ giới lãnh đạo Real Madrid, bạn bè và các thành viên trong gia đình, Lopetegui tiếp tục, “Nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi”.

Lopetegui cho biết các cầu thủ trong đội tuyển Tây Ban không có vấn đề gì với ông và họ sẵn sàng làm việc cùng ông đến hết World Cup dù biết trước ông đã ký hợp đồng với Real Madrid. “Khi các cầu thủ biết tin tức đó, chúng tôi đã có một buổi tập luyện hăng say nhất trong tuần và họ không có vấn đề gì với nó cả. Tôi chỉ ước rằng, Rubiales hành động theo một cách khác”.

Trong buổi lễ ra mắt này, Lopetegui cũng không quên lấy lòng Ronaldo, “Ronaldo là mẫu cầu thủ tôi luôn muốn có trong đội hình. Không còn nghi ngờ gì cả, Real Madrid đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong đội hình”.

Lopetegui cũng cho biết ông sẽ xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tối nay. "Tôi sẽ luôn ở đằng sau đội tuyển như bất kỳ người Tây Ban Nha nào khác", ông nói, "Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ có một kỳ World Cup tuyệt vời bất chấp những gì xảy ra".

Giải thích thêm về sự việc làm rùm beng tuyển Tây Ban Nha, Lopetegui bảo vệ quyết định của mình, “Khi có điều gì đó xảy ra, người đầu tiên được biết về nó là ông ấy (chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales). Sau đó, có những lời chúc mừng tôi từ Real Madrid và cả đội tuyển Tây Ban Nha và tôi mong muốn có một cuộc họp báo. Từ đó, mọi chuyện mới xảy ra thế này”.

“Chúng tôi không muốn che giấu mọi thứ. Đã từng có nhiều tiền lệ về việc này. Tôi không cảm thấy xấu hổ. Tôi hài lòng với cách cư xử của tôi”, Lopetegui nói thêm.

Gia đình HLV Lopetegui trong lễ ra mắt Real Madrid.

Trong khi đó, chủ tịch Perez tiếp tục lên tiếng ủng hộ Lopetegui, “Không thể nói rằng HLV đội tuyển quốc gia đồng ý dẫn dắt một CLB sau giải đấu lớn là người đó không trung thành. Thỏa thuận này là bình thường và sau đó chúng tôi nghĩ sẽ có một cuộc họp báo công bố sự việc giữa LĐBĐ Tây Ban Nha và Lopetegui. Nhưng phản ứng của chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha là không tôn trọng Real Madrid”.

Trong quá khứ, đã từng có những trường hợp như Lopetegui nhưng không gặp rắc rối gì với LĐBĐ quốc gia. HLV Antonio Conte và Louis Van Gaal từng nhận lời dẫn dắt CLB khác ngay trước khi dẫn tuyển Ý và Hà Lan thi đấu ở World Cup.

“Real Madrid tự hào đóng góp vào sự thành công của đội tuyển quốc gia và điều quan trọng chúng tôi vẫn là CLB nhận được sự kính trọng nhất thế giới. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thỏa thuận này ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Tây Ban Nha”, Perez nói.

Đây đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, thỏa thuận này không làm tổn thương họ. Chúng tôi xin lỗi anh ấy (Lopetegui) vì không thể chiến đấu cùng đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup, nhưng chúng tôi hài lòng vì có một HLV tuyệt vời để viết tiếp lịch sử cho CLB”, Perez chia sẻ.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hau-truong/tan-hlv-real-madrid-hom-nay-la-ngay-hanh-phuc-nhat-doi-toi-776197.html