'Tân HLV Indonesia không cùng đẳng cấp với HLV Park Hang Seo'

Mới đây, huyền thoại Supriyono Prima của bóng đá Indonesia đã lên tiếng nghi ngờ về khả năng của HLV Shin Tae-yong, tân thuyền trưởng của đội tuyển Indonesia

Cách đây ít ngày, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc Shin Tae Yong đã chính thức trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia.

Hiện, Indonesia không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi để thua cả 5 trận. Tuy nhiên, đội tuyển xứ Vạn Đảo vẫn còn có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nếu có thể cạnh tranh được vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên BXH.

Nếu muốn như vậy, Indonesia cần phải tích lũy tối đa điểm số có được ở 3 trận còn lại trước Thái Lan (đá sân khách ngày 26/3), UAE (đá sân nhà ngày 31/3) và Việt Nam (đá sân khách ngày 4/6).

Ngoài mục tiêu hướng đến VCK Asian Cup 2023 thì ông Shin Tae Yong còn nhận 2 nhiệm vụ nữa từ phía LĐBĐ Indonesia, đó là chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và xây dựng đội hình cho U20 Indonesia hướng đến VCK U20 World Cup 2021 được tổ chức tại sân nhà.

Cũng chính vì thế mà mức đãi ngộ dành cho ông Shin Tae Yong từ phía Indonesia cũng là rất hậu hĩnh.Theo Detik Sport, mức lương dành cho ông Shin Tae Yong sẽ dao động từ 500.000 đến 1 triệu USD/năm (khoảng 42.000 - 84.000 USD/ tháng).

Cũng giống như HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong phải đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt ở cả ĐTQG, đội U23 và đội U20 Indonesia.

Tân HLV Indonesia được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm của HLV Park Hang Seo

Tân HLV Indonesia được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm của HLV Park Hang Seo

Chia sẻ với truyền thông trước ngày nhậm chức, ông Shin cũng tuyên bố mình không muốn thua kém thành tích của người đồng hương Park Hang Seo.

"Cảm ơn vì sự thành công của HLV Park Hang-seo ở Đông Nam Á. Điều đó giúp cho cơ hội tốt cũng đến với tôi. Tôi cũng muốn có thể đạt được nhiều thành công, để trong tương lai, có thể có nhiều huấn luyện viên Hàn Quốc hơn nữa tới Đông Nam Á làm việc. Và chắc chắn tôi không muốn thua ông Park", Bola Sport dẫn lời HLV Shin Tae-yong.

Tuy nhiên, từ phía Indonesia, HLV Shin lại không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ. Mới đây, huyền thoại Supriyono Prima của bóng đá Indonesia đã lên tiếng nghi ngờ về khả năng của HLV Shin Tae-yong.

"Đừng so sánh Shin Tae-yong với Park Hang Seo. Tôi không nghĩ Shin là một HLV đặc biệt đâu, vì thế không nên so sánh cậu ta với ông Park dù bất kỳ khía cạnh nào".

"Indonesia là một nền văn hóa Hồi giáo và tháng lễ Ramadan có thể sẽ diễn ra trong thời gian thi đấu. Tôi sẽ thảo luận vể vấn đề này để có cách làm phù hợp nhất. Tôi rất tôn trọng yếu tố tôn giáo, nhưng cũng nghĩ rằng cần nghiên cứu để tìm ra phương pháp phù hợp nhất để sức mạnh thể chất của cầu thủ không bị ảnh hưởng", HLV Shin Tae-yong chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tan-hlv-indonesia-khong-cung-dang-cap-voi-hlv-park-hang-seo-81384-11.html