Tân hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là ai?

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định số 789-QĐ/ĐHQGHN về việc bổ nhiệm giáo sư, tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, phó hiệu trưởng phụ trách, giữ chức hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, tân hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, tân hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1976. Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2012, giáo sư năm 2019.

Từ năm 1995-1999, ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2000-2001 ông tốt nghiệp thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2002 ông học thạc sĩ nâng cao tại Đại học Tổng hợp Leiden, Hà Lan. Từ năm 2003 đến 2006, giáo sư Hoàng Anh Tuấn hoàn thành tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Leiden, Hà Lan.

Cũng trong tháng 3/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm các phó hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn gồm: Phó giáo sư Lại Quốc Khán; phó giáo sư Đào Thanh Trường.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tan-hieu-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-la-ai-ar604089.html