Tân Giám đốc kỹ thuật của VFF là ai?

Sau khi ông Jürgen Gede sẽ kết thúc hợp đồng, chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi nhiều khả năng thay thế ông Jurgen Gede trở thành Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ ngày 1/7.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng có mối quan hệ với ông Adachi

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng có mối quan hệ với ông Adachi

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận với PV: “Yusuke Adachi đang là một trong những người có khả năng nhất trong việc trở thành GĐKT mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông ấy là HLV, chuyên gia có năng lực và từng giảng dạy nhiều HLV Việt Nam trong các khóa học của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Nếu mọi thứ thuận lợi, hợp đồng sẽ sớm được công bố và ông Adachi sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 1/7”.

Ông Adachi năm nay 58 tuổi, từng thi đấu cho Yomiuri tại Nhật Bản trước khi có một thời gian ngắn khoác áo Eintracht Frankfurt ở Đức.

Sự nghiệp huấn luyện của Adachi không nổi bật ở cấp độ chuyên nghiệp. Dấu ấn lớn nhất của ông là 2 mùa giải 2005, 2006 tại Yokohama, đội bóng cũ của tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh, tại J.League 2.

Ông Adachi chủ yếu để lại ấn tượng trong hoạt động đào tạo trẻ tại Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và từng tham gia nhiều chương trình của Liên đoàn Bóng đá Thế giới và AFC với tư cách chuyên gia, giảng viên.

Năm 2017, ông Adachi là giảng viên AFC tại Khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC học phần cuối cùng ở Việt Nam. Ông đã trực tiếp hướng dẫn nhiều HLV danh tiếng của Việt Nam như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức.

Trước đó, thông cáo của VFF cho biết: “Sau 4 năm gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam trên cương vị Giám đốc kỹ thuật, ông Jürgen Gede sẽ kết thúc hợp đồng với VFF vào tháng 6 tới”.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lý do không tiếp tục gia hạn hợp đồng do “hai bên đều có kế hoạch riêng”: “VFF trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của ông Jürgen Gede trong 4 năm làm việc tại Việt Nam. Nhiều ý kiến tham mưu, tư vấn của ông ấy đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam đến nay vẫn rất giá trị.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, VFF và ông Jürgen Gede đều có kế hoạch cũng như mục tiêu phát triển riêng trong giai đoạn mới, nên cả hai bên đồng thuận sẽ không gia hạn hợp đồng”.

Ông Lê Hoài Anh cho biết thêm, VFF đang lựa chọn ứng cử viên thích hợp để đảm nhiệm vị trí GĐKT sau khi kết thúc hợp đồng với ông Jürgen Gede.

Trong giai đoạn phát triển mới, VFF sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn đối với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ.

Do vậy, vị trí GĐKT không chỉ là định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ mà còn phải tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB, đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng HLV bóng đá trẻ.

Với mục tiêu đó, VFF hướng đến ứng cử viên GĐKT vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ vừa có trình độ giảng viên HLV bóng đá của FIFA hoặc AFC”, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

CLB Hà Nội đang liên hệ để có được hợp đồng với cựu GĐKT của VFF.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/tan-giam-doc-ky-thuat-cua-vff-la-ai-517697.html