Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là ai?

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Phạm Thế Tùng

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Phạm Thế Tùng

Sáng 22/4, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự. Thừa ủy quyền, Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và trao quyết định.

Theo Quyết định số 2583/QĐ - BCA, ngày 16/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Phạm Thế Tùng hứa nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn và phát huy những thành quả vẻ vang mà lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã dày công xây dựng.

Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê quán Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Thạc sỹ Luật, Đại học Cảnh sát, cao cấp lý luận chính trị. Vào Công an nhân dân tháng 9/1990, vào Đảng tháng 1/1997.

Trong quá trình công tác, ông Tùng trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên. Năm 2012, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Sau đó, đến năm 2014, ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tan-giam-doc-cong-an-tinh-nghe-an-la-ai-136949.html