Tân giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phục kích bắt hàng loạt xe tải chở hàng lậu

Tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phục kích để bắt nóng hàng loạt xe tải chở đường cát và thuốc lá lậu trên tuyến quốc lộ 91.

Ngày 8-8, tin từ Công an tỉnh An Giang, cho biết các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh này vừa bắt hàng loạt xe tải vận chuyển đường cát và thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hầu hết các bao đường cát vẫn còn nguyên nhãn mác nước ngoài đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo chỉ đạo của tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: T.T

Hầu hết các bao đường cát vẫn còn nguyên nhãn mác nước ngoài đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo chỉ đạo của tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: T.T

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi (tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang), tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ đã phục kích trên đoạn quốc lộ 91 (thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) để chặn bắt nhiều xe tải đang vận chuyển đường cát nhập lậu.

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe tải mang BKS: 67C-013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (SN 1991; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 360 bao (50kg/bao) đường cát mang nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 18 tấn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 3 xe tải khác do các tài xế Châu Văn Nguyên (SN 1971; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Đỗ Tấn Định (SN 1979; ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Quốc Thanh (SN 1978; ngụ TP Long Xuyên) điều khiển, trên các xe này chở tổng cộng 420 bao đường cát (tương đương 21 tấn) và 50 thùng bia còn nguyên nhãn mác nước ngoài. Tổng giá trị hàng hóa mà 4 xe tải này vận chuyển là khoảng 500 triệu đồng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên nên Phòng CSGT đường bộ bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Số thuốc lá điếu nhập lậu đã bị tổ công tác chặn bắt trên tuyến quốc lộ 91. Ảnh: N.T

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 7-8, tổ công tác này cũng đã phát hiện và bắt giữ 3 xe tải đang vận chuyển 4.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên đoạn quốc lộ 91 thuộc khu vực tổ 1, ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tan-giam-doc-cong-an-tinh-chi-dao-phuc-kich-bat-hang-loat-xe-tai-cho-hang-lau-20200808105101094.htm