Tận dụng tốt cơ hội, Việt Nam và Thái-lan sẽ đi tiếp

18 giờ chiều nay 20-1, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ Gioóc-đa-ni trong khuôn khổ vòng 1/8 Asian Cup 2019. Nếu xét về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đối thủ này còn đứng sau đội tuyển nước ta chín bậc cho nên các tuyển thủ Việt Nam đều có sự tự tin nhất định trước trận đấu.

Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với Gioóc-đa-ni.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với Gioóc-đa-ni.

Đội tuyển Gioóc-đa-ni được xem là một bất ngờ lớn ở vòng đấu bảng khi vượt qua cả đương kim vô địch Ô-xtrây-li-a 1-0, thắng Xy-ri 2-0 và hòa Pa-le-xtin 0-0. Trong ba trận đấu đã qua, Gioóc-đa-ni cho thấy họ không có “ngôi sao” lớn, nhưng là một tập thể gắn kết, có hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm, hàng tiền vệ sáng tạo và các tiền đạo sắc bén. Ở trận ra quân, đội Ô-xtrây-li-a đã bị đội bóng vùng Trung Đông bịt chặt đường vào khung thành bằng lối đá phòng ngự chủ động, đội hình bọc lót an toàn, cho nên buộc phải treo bóng bổng vào khu vực 16,5 m và không thể ghi bàn thắng.

Tuy không kiểm soát bóng nhiều, song các cầu thủ Gioóc-đa-ni có khả năng chắt chiu và tận dụng tốt những cơ hội mà họ tạo ra. Nhờ xử lý tốt tình huống cố định, Gioóc-đa-ni đã có bàn thắng từ một pha dàn xếp đá phạt góc để hậu vệ Ba-ni Y-át-sen bật cao đánh đầu. Trong trận thắng 2-0 trước Xy-ri ở lượt đấu thứ hai, Gioóc-đa-ni cũng có bàn thắng ấn định tỷ số từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc khác. Tuy nhiên, khi gặp đối thủ yếu hơn là Pa-le-xtin, các cầu thủ Gioóc-đa-ni dù cầm bóng tới 69% thời gian, nhưng đã không thể ghi bàn. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Gioóc-đa-ni Vi-tan Bo-ken-man cho biết: “Sau khi chắc chắn đứng đầu bảng, chúng tôi bắt đầu theo dõi đối thủ Việt Nam, và nay mọi sự tập trung đều dồn vào họ. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cách luân chuyển bóng, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam. Gioóc-đa-ni đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”.

Ở ba trận đấu đã qua, có hai trận gặp đối thủ mạnh hơn, đội tuyển Việt Nam đã phải áp dụng lối chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà rồi tìm cơ hội phản công. Để có được kết quả tốt trong trận đấu chiều nay trước Gioóc-đa-ni, đội tuyển Việt Nam sẽ phải phòng ngự chặt chẽ, chống bóng bổng và các pha phối hợp đá phạt tốt hơn, đồng thời cần dứt điểm hiệu quả khi có được cơ hội. Sau hai trận thua ở vòng bảng, khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam càng thêm hoàn thiện. Đầu năm ngoái ở vòng loại Asian Cup 2019, trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã hòa Gioóc-đa-ni 0-0 và hòa đội bạn 1-1 khi làm khách (Việt Nam ghi bàn thắng trước) bởi vậy các tuyển thủ Việt Nam sẽ tự tin hơn trong cuộc đối đầu chiều nay. Khó khăn của huấn luyện viên Pắc Hang-xo chính là chọn tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả trận đấu này.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Pắc Hang-xo thường xuyên động viên và nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung, cố gắng chơi tốt trận đấu tại vòng 1/8. Tiền vệ Huy Hùng cho biết, qua ba trận đấu với những đối thủ mạnh, toàn đội đã rút ra những bài học quý giá, trải qua sức ép các cầu thủ đều cảm thấy tự tin hơn khi tiếp tục gặp các đối thủ mạnh.

* Cũng trong tối nay, ngay sau trận đấu của Việt Nam và Gioóc-đa-ni là cuộc đối đầu thứ hai của vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa hai đội tuyển Thái-lan và Trung Quốc. Sự yếu kém của Thái-lan ở trận ra quân thua tan nát trước Ấn Độ ở vòng bảng có vẻ không thể hiện đúng thực lực của họ, bởi ngay sau khi thay thế HLV Ra-giê-vắc bằng HLV tạm quyền Y-ô-đi-a-thai, đội tuyển đất nước Chùa Vàng đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn khi giành chiến thắng trước Ba-ren và hòa với đội chủ nhà UAE để có được bốn điểm chắc suất đi tiếp. Quyết đấu với một đội tuyển Trung Quốc đang không phải ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, các chân sút của Thái-lan như Cha-na-thíp hay Tê-ra-xin Đang-đa sẽ có nhiều cơ hội, nhưng điều quan trọng là hàng phòng ngự của họ phải giữ vững thế trận, không để đối phương ghi bàn trước.

Tuy có được hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, song đội tuyển Trung Quốc chưa thật sự thể hiện được sức mạnh của mình và ở thời điểm này không được đánh giá cao. Họ đã để đội tuyển Cư-rơ-gư-xtan thi đấu ngang ngửa, có bàn thắng dẫn trước và chật vật “lội ngược dòng” giành chiến thắng nhờ hai tình huống sai lầm của thủ môn đối phương. Còn thắng lợi trước đội tuyển Phi-li-pin thì không có gì để nói vì đối thủ yếu hơn hẳn so với đội tuyển Trung Quốc. Trận thua 0-2 trước Hàn Quốc phần nào cho thấy Trung Quốc không quá mạnh, cho dù có ý kiến nhận định họ chưa bung hết sức và HLV lão làng Mác-xen-lô Líp-pi đang “giấu bài”. Với đội hình có tuổi đời tương đối cao, thiếu sức trẻ sáng tạo, đội tuyển Trung Quốc đã và đang cho thấy một sức ỳ khá lớn, thiếu sự sắc bén và quyết liệt cần thiết.

Có thể bóng đá Thái-lan vẫn bị đánh giá ở hàng dưới so với bóng đá Trung Quốc ở tầm châu lục và thế giới, nhưng với khí thế đang lên và dàn cầu thủ chẳng kém phần đẳng cấp, họ sẽ là đội bóng khó vượt qua và tấm vé vào vòng tứ kết của cặp đấu này nhiều khả năng phải phân định bằng loạt đá luân lưu trên chấm 11 m.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/38967602-tan-dung-tot-co-hoi-viet-nam-va-thai-lan-se-di-tiep.html