Tận dụng cơ hội để phát triển TP Hồ Chí Minh

Sáng 4-12, Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2018 sẽ là năm bản lề trong 5 năm phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, là năm có 3 điểm nổi bật, đó là: Thành phố đã có hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; năm đầu tiên triển khai Kết luận 21 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố đến năm 2020 và Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Thành phố phải tận dụng cơ hội để phát triển. Cán bộ các cấp cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát, phản biện của HĐND và MTTQ; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND thành phố chuẩn bị những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù; xem xét điều chỉnh, bổ sung mức phí, thuế trong năm 2018. UBND thành phố rà soát, sắp xếp bộ máy, cơ quan sự nghiệp để HĐND cho ý kiến…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: NGUYỄN VIỆT.

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thảo luận tình hình kinh tế-xã hội của thành phố năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2018 và thông qua nhiều tờ trình của UBND thành phố. Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2017; Chánh án TAND thành phố báo cáo công tác xét xử của tòa án năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố báo cáo công tác kiểm sát năm 2017 và chương trình năm 2018… Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố cũng sẽ báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ bế mạc vào chiều 7-12.

YẾN LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tan-dung-co-hoi-de-phat-trien-tp-ho-chi-minh-525447