Tân Đại sứ Hà Lan: Ưu tiên hợp tác các thành phố thông minh với Việt Nam

Tân Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định, ưu tiên đầu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của bà tại Việt Nam là phát triển các mối quan hệ đã rất tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các thành phố thông minh.

Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman phát biểu tại Hội thảo Quy hoạch đô thị thông minh và nền kinh tế tuần hoàn tại Hải Phòng ngày 21.9. Ảnh: ĐSQ Hà Lan

Trả lời phỏng vấn Lao Động bên lề “Ngày Hà Lan” tại Hải Phòng trong hai ngày 21-22.9, Đại sứ Akkerman cho biết, quan hệ song phương giữa Hà Lan và Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái đã tới thăm Hà Lan. Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Hà Lan Sigrid Kaag thăm Việt Nam tháng Hai năm nay.

“Tôi muốn thúc đẩy mối quan hệ không chỉ giữa hai chính phủ mà còn giữa doanh nghiệp hai bên, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, nông nghiệp, nước, giao thông, hợp tác giữa các thành phố thông minh, giống như hợp tác giữa Hải Phòng và các thành phố khác ở Hà Lan” - Đại sứ Akkerman nói.

Đến Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ mới vào giữa tháng Tám vừa qua, Hải Phòng chính là thành phố thứ ba mà Đại sứ Hà Lan đặt chân tới, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Akkerman cho biết, lý do Hải Phòng được chọn làm thành phố để tổ chức chuỗi “Ngày Hà Lan” nhân dịp 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, là bởi Hải Phòng có nhiều nét tương đồng như Rotterdam hay Amsterdam, không chỉ là thành phố cảng mà còn là thành phố thông minh, nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động, nhất là trong lĩnh vực hàng hải.

Trước đó, tại buổi gặp mặt chào xã giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Đại sứ Elsbeth Akkerman đã bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của hạ tầng cơ sở ở Hải Phòng – thành phố cảng lớn nhất ở miền bắc Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Hải Phòng là một trong những tỉnh thành chiến lược của các công ty Hà Lan tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu/hàng hải, logistics và phát triển cảng thông minh. Minh chứng cho mối quan tâm của các doanh nghiệp Hà Lan đối với Hải Phòng chính là con số các công ty Hà Lan hoạt động tại Hải Phòng ngày càng gia tăng và các công ty đều ghi nhận những nỗ lực của chính quyền Hải Phòng trong việc cải thiện môi trường đầu tư ở thành phố.

Phát biểu tại Hội thảo “Hoạch định trong tương lai cho Hải Phòng – Quy hoạch đô thị thông minh và nền kinh tế tuần hoàn – Hướng tiếp cận của Hà Lan, nền tảng cho thành phố cảng phát triển bền vững và thịnh vượng”, Đại sứ Akkerman nhấn mạnh: “Chúng tôi chú trọng việc xây dựng mối quan hệ giữa hai nước dựa trên những lĩnh vực và chủ đề có thể kết nối được những cơ hội cũng như những thách thức mà Việt Nam đang có thông qua những thế mạnh và năng lực chuyên môn của Hà Lan”.

Tại hội thảo, các chuyên gia Hà Lan và Việt Nam đề xuất các phương hướng kết hợp những điểm mạnh của Hải Phòng, các cảng biển và logistics để xây dựng một nền kinh tế cảng thông minh và hiện đại.

Hội thảo cũng tập trung vào cách thức phát triển nền kinh tế tuần hoàn, bền vững trong hoạch định tương lai cho Hải Phòng, phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ngày 22.9, sự kiện “Ngày Hà Lan” tại Hải Phòng kết thúc bằng các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Hà Lan, với điểm nhấn là đoàn diễu hành xe đạp do Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Đại sứ Hà Lan dẫn đầu thu hút hơn 100 người tham gia.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tan-dai-su-ha-lan-uu-tien-hop-tac-cac-thanh-pho-thong-minh-voi-viet-nam-632358.ldo