Tấn công vào trại tị nạn ở CHDC Congo, 16 người thiệt mạng và mất tích

Ngày 19/9, giới chức địa phương cho biết ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng, 3 người bị thương và 4 người khác mất tích trong các vụ tấn công trong đêm nhằm vào các trại tị nạn ở khu vực Djugu, tỉnh Ituri, Đông Bắc CHDC Congo. Một số nhà dân cũng bị đốt cháy và phá hủy.

Một ngôi làng ở gần khu vực Djugu, tỉnh Ituri, Đông Bắc CHDC Congo bị thiêu rụi sau vụ tấn công ngày 4/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Một ngôi làng ở gần khu vực Djugu, tỉnh Ituri, Đông Bắc CHDC Congo bị thiêu rụi sau vụ tấn công ngày 4/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trước đó cùng ngày, một số vụ tấn công riêng lẻ khác cũng xảy ra tại khu vực Djugu, khiến 14 người thiệt mạng.

Khu vực Djugu, trực thuộc thành phố Bunia - thủ phủ của tỉnh Ituri, là tâm điểm của các vụ bạo lực và giao tranh giữa các nhóm dân quân hồi tháng 6 vừa qua, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và buộc khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền cho rằng nhóm dân quân địa phương với tên gọi “Thành viên của Ngudjolo” - hoạt động trong rừng Wago, thuộc khu vực Djugu gây ra các vụ sát hại thường dân này.

Hôm 2/7, Tổng thống Felix Tshisekedi tuyên bố phát động chiến dịch quân sự lớn ở các khu vực xung quanh Djugu và Mahagi. Các cuộc truy quét của quân đội được mở rộng đến tỉnh Nam Kivu nhằm “đặt dấu chấm hết” cho hàng chục nhóm dân quân đang hoạt động trong khu vực giàu khoáng sản này.

Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tan-cong-vao-trai-ti-nan-o-chdc-congo-16-nguoi-thiet-mang-va-mat-tich-20190920131308358.htm