Tấn công trường học tại Nigeria, hơn 80 học sinh bị bắt cóc

Hãng Reuters ngày 18-6 đưa tin, nhóm tay súng đã giết hại một cảnh sát và bắt cóc ít nhất 80 học sinh cùng năm giáo viên của một trường học tại bang Kebbi, Nigeria.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Đây là vụ bắt cóc thứ ba với số lượng lớn trong vòng ba tuần qua tại khu vực phía tây bắc Nigeria.

Giới chức nước này cho rằng, động cơ của những tên cướp có vũ trang là nhận được tiền chuộc.

Ông Usman Aliyu, giáo viên của trường học nêu trên cho biết, các tay súng đã bắt cóc 80 học sinh, phần lớn là nữ sinh.

“Chúng đã giết một cảnh sát, phá cổng trường và xông thẳng vào các lớp học”, thầy giáo Aliyu cho biết với Reuters.

Người phát ngôn cảnh sát bang Kebbi Nafiu Abubakar thông tin thêm, các tay súng đã giết hại một cảnh sát trong lúc đấu súng và cũng bắn một học sinh. Em này đang được điều trị vết thương.

Vụ tấn công xảy ra tại một trường học của chính quyền liên bang thuộc thị trấn hẻo lánh Birnin Yauri. Người phát ngôn Abubakar cho biết, các lực lượng an ninh đang tìm kiếm những học sinh và giáo viên bị bắt cóc ở khu rừng gần đó.

Ông Atiku Aboki (người dân) đã tới trường học này ngay sau khi hết tiếng súng. Ông đã chứng kiến cảnh tượng hoảng loạn khi nhiều phụ huynh đang tìm kiếm con của mình.

Từ tháng 12-2020, những tên cướp muốn tiền chuộc đã tấn công nhiều ngôi trường tại Nigeria và bắt cóc hơn 800 học sinh. Đến nay, một số em đã được tự do, trong khi một số em khác vẫn mất tích.

H.H (Theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tan-cong-truong-hoc-tai-nigeria-hon-80-hoc-sinh-bi-bat-coc-651248/