Tấn công tên lửa đẫm máu tại Sân bay Aden- Yemen, 135 người thương vong

25 người thiệt mạng, 110 người khác bị thương sau khi 4 tên lửa được bắn vào sân bay Aden, miền nam Yemen.

Các quan chức an ninh cho biết một vụ nổ lớn đã tấn công sân bay ở thành phố Aden, miền nam Yemen hôm 30/12, ngay sau khi một máy bay chở Nội các mới được thành lập hạ cánh. Ít nhất 25 người thiệt mạng và 110 người bị thương do vụ nổ. Tuy nhiên, không ai trên máy bay chính phủ bị thương.

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cáo buộc phiến quân Houthi đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào sân bay.

Một vụ nổ khác gần một cung điện trong thành phố nơi các thành viên Nội các được chuyển đến sau vụ tấn công sân bay. Theo kênh truyền hình Al-Arabiya, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sau đó đã bắn hạ một máy bay không người lái chở đầy bom cố gắng nhằm vào cung điện, theo kênh truyền hình Al-Arabiya.

Đoạn phim của AP từ hiện trường tại sân bay cho thấy, các thành viên của phái đoàn chính phủ đã rời máy bay sau khi vụ nổ làm rung chuyển sân bay. Nhiều bộ trưởng vội vàng trở lại bên trong máy bay hoặc chạy xuống cầu thang, tìm nơi trú ẩn.

Khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà sân bay ở Aden, Yemen. Ảnh: AFP.

Khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà sân bay ở Aden, Yemen. Ảnh: AFP.

Khói đen bốc cao gần nhà ga. Các quan chức tại hiện trường cho biết, họ nhìn thấy các thi thể nằm trên đường băng và những nơi khác của sân bay.

Bộ trưởng Truyền thông Yemen Naguib al-Awg, người có mặt trên máy bay, nói với AP, ông nghe thấy hai tiếng nổ. Thủ tướng Maeen Abdulmalik Saeed và những thành viên Chính phủ đã nhanh chóng di chuyển từ sân bay đến Cung điện Mashiq.

Lực lượng quân đội và an ninh đã phong tỏa khu vực xung quanh cung điện.

“Sẽ là một thảm họa nếu máy bay bị đánh bom.”, ông al-Awg nói và nhấn mạnh, máy bay là mục tiêu của cuộc tấn công vì nó được cho là sẽ hạ cánh trước đó.

Vụ tấn công ngay khi máy bay chở các thành viên Chính phủ mới hạ cánh xuống sân bay Aden. Ảnh: REUTERS / Fawaz Salman.

Thủ tướng Saeed đã tweet rằng ông và Nội các của ông an toàn và không ai bị thương. Ông gọi các vụ nổ là "hành động khủng bố đê hèn", là một phần của cuộc chiến chống "nhà nước Yemen".

Ngoại trưởng Ahmed Awad Bin Mubarak đã cáo buộc lực lượng cho người Houthis đứng đằng sau các cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố, phiến quân đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào sân bay và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cung điện, trụ sở của Nội các. Tuy vậy, không có bằng chứng được đưa ra.

Bộ trưởng Y tế Qasem Buhaibuh cho biết, số người chết có thể tăng thêm do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội từ hiện trường cho thấy một đống đổ nát với mảnh vụ và kính vỡ nằm rải rác gần tòa nhà sân bay, đây đó một số thi thể đã cháy thành than.

Cảnh hỗn loạn tại sân bay ở Aden, Yemen, sau vụ nổ. Ảnh: AP.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, ba nhân viên của họ đã thiệt mạng trong vụ nổ, gồm hai công dân Yemen và một người Rwandan. Ba nhân viên khác bị thương.

Đài truyền hình Yemen Belqees cho biết, phóng viên Adeeb al-Ganabi của họ cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Bộ trưởng Thông tin Moammer al-Iryani cho biết, ít nhất 10 nhà báo khác bị thương.

Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Anwar Gargash, cho biết cuộc tấn công vào sân bay Aden nhằm phá hủy thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và phe ly khai miền Nam.

Một tuyên bố từ Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, nói, ông Guterres lên án vụ tấn công đẫm máu vào sân bay Aden.

Một góc hiện trường. Ảnh: AP.

Đại sứ Mỹ tại Yemen Christopher Henzel cho biết Mỹ lên án các vụ tấn công ở Aden. Ông nói: “Chúng tôi sát cánh với người dân Yemen khi họ nỗ lực vì hòa bình và chúng tôi ủng hộ Chính phủ Yemen mới vì nó hoạt động hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Yemen”.

Ai Cập, Jordan, các quốc gia Ả Rập và phương Tây khác cũng lên án vụ tấn công sân bay.

Khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ nổ. Nguồn: AlHadath/Twitter.

Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Yemen, Mohammed al-Jaber, mô tả vụ tấn công là “hành động khủng bố hèn nhát nhắm vào người dân Yemen, an ninh và sự ổn định của họ”.

Bất chấp “sự thất vọng và bối rối do những kẻ tạo ra cái chết và sự hủy diệt gây ra,” thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và phe ly khai miền Nam “sẽ được tiến hành,” ông nói.

Yemen, quốc gia Ả Rập nghèo nhất thế giới, đã chìm trong nội chiến kể từ năm 2014, khi người Houthis đánh chiếm miền bắc và Sanaa. Năm sau, một liên minh quân sự do Ả Rập Xê út dẫn đầu đã can thiệp để gây chiến với người Houthis và khôi phục lại quyền lực của chính phủ Hadi.

Cuộc chiến đã khiến hơn 112.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Huy Anh/IndiaTV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tan-cong-ten-lua-dam-mau-tai-san-bay-aden-yemen-135-nguoi-thuong-vong-99719.html