Tấn công phụ nữ để cướp tài sản và hiếp dâm

Ngày 22/5, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

3 bị can gồm Trần Hoài Bảo (21 tuổi), Nguyễn Hoài Lâm (23 tuổi, cùng ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Văn Lập (26 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 4/2020, Công an huyện Đức Hòa nhận được trình báo của một số phụ nữ về việc bị các đối tượng xông vào nhà khống chế, cướp tài sản, rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

Sau khi nhận được trình báo, vào cuộc điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã xác định nghi phạm vụ án, đêm 6/5, Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Lập (26 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận đã tham gia nhiều vụ cướp, trong đó có thực hiện hành vi hiếp dâm 1 vụ.

Liên tục truy xét, đến ngày 9/5, hai đối tương còn lại trong nhóm gồm Hoài Bảo và Hoài Lâm đều bị bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn (TPHCM).

Được biết, tính đến thời điểm bị bắt, nhóm cướp này khai đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp trên địa bàn huyện Đức Hòa (có 1 vụ cướp tài sản, hiếp dâm), 3 vụ cướp tài sản tại quận 12 (TP.HCM).

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tan-cong-phu-nu-de-cuop-tai-san-va-hiep-dam-344266.html