Tấn công ở miền Nam Thái Lan, 15 người chết

Ít nhất 15 người thiệt mạng, bốn người bị thương ngày 5/11 tại Thái Lan trong vụ tấn công nghi của các phiến quân Hồi giáo miền Nam nước này.

Các phiến quân đã tấn công hai trạm kiểm soát ở tỉnh Yala giữa lúc một nhóm dân làng đứng đó nói chuyện, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Pramote Prom-in nói với AFP.

“12 người chết ngay tại hiện trường, hai người khác tử vong ở bệnh viện, một người qua đời sáng nay”, ông Pramote nói, và cho biết thêm phiến quân đã lấy súng trường M-16 từ trạm kiểm soát.

Khu vực xung quanh các trạm kiểm soát đã bị đóng cửa và đang được điều tra, ông nói.

Miền Nam Thái Lan, tập trung nhiều người Hồi giáo và người Mã Lai, là nơi đang diễn ra phong trào nổi dậy đã giết chết hơn 7.000 người trong 15 năm qua.

Ít nhất 15 người thiệt mạng và bốn người bị thương ngày 5/11 tại tỉnh Yala, Thái Lan. Ảnh: AFP.

Ít nhất 15 người thiệt mạng và bốn người bị thương ngày 5/11 tại tỉnh Yala, Thái Lan. Ảnh: AFP.

Các phiến quân lâu nay đã đấu tranh chống lại chính quyền Thái Lan, đất nước Phật giáo chiếm đa số, và đòi quyền tự trị cho khu vực vốn có nền văn hóa khác biệt ở giáp biên giới Malaysia.

Họ thường tấn công vào các mục tiêu của chính quyền hay quân đội, nhưng thường dân, cả người Hồi giáo lẫn Phật giáo, cũng phải hứng chịu thương vong.

Cuộc tấn công ngày 5/11 là chiến dịch lớn nhất của phiến quân “trong một thời gian dài”, Don Pathan, chuyên gia về bất ổn miền Nam Thái Lan, nói với AFP.

“Đây là lời nhắc nhở rằng họ (các phiến quân) vẫn còn ở đây”, ông nói.

Vụ việc mới đây xảy ra vài tháng sau cái chết của Abdulloh Esormusor, một người Hồi giáo, tại một nhà tù khét tiếng ở Thái Lan.

Các nghi phạm thường xuyên bị bắt để thẩm vấn và bị giữ theo luật tình trạng khẩn cấp, tại các trại giam mà các nhóm theo dõi nhân quyền đã ghi nhận có hiện tượng tra tấn.

Vài ngày sau khi Abdulloh bị giam giữ, bốn người thiệt mạng trong một cuộc tấn công đêm khuya vào một tòa nhà quân sự, làm dấy lên đồn đoán đây là đòn trả đũa.

Một tuần sau, nhiều quả bom nhỏ phát nổ ở Bangkok, làm bốn người bị thương, giữa lúc thủ đô Thái Lan tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lớn có sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Thái Lan đã tuyên bố các vụ đánh bom ở Bangkok có liên hệ tới quân nổi dậy miền Nam, vì các thiết bị gây nổ giống các thiết bị được tìm thấy ở miền Nam. Nhưng không nhóm nào nhận trách nhiệm các vụ tấn công.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tan-cong-o-mien-nam-thai-lan-15-nguoi-chet-post1010310.html