Tấn công nhân viên cửa hàng xăng dầu, cướp tài sản rồi bỏ trốn

Nợ nần, đối tượng đã mang theo hung khí đến cửa hàng xăng dầu, tấn công nhân viên tại đây và cướp tài sản.

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 15/2, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Quốc Dũng (SN 1991, trú tại thôn Phai Slào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào hồi 13h40’ ngày 11/2 (tức ngày 30 Tết âm lịch), cơ quan chức năng tiếp nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng xăng dầu số 36 thuộc thôn Còn Khoang (xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc) về việc bị một nam thanh niên dùng vũ lực khống chế cướp số tiền hơn 4.500.000 đồng

Lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy bắt đối tượng. Sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đoàn Quốc Dũng khi đang lẩn trốn trên đồi thuộc khu vực thôn Còn Khoang.

Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận hành vi của mình, do không có tiền trả nợ, sáng cùng ngày điều khiển xe mô tô từ nhà đến cửa hàng xăng dầu trên vờ mua bảo hiểm xe máy.

Lợi dụng sơ hở, Dũng đã đánh mạnh vào gáy của nhân viên cửa hàng và cướp hơn 4.500.000 đồng. Do bị người dân phát hiện truy hô Dũng đã bỏ chạy, khi đang lẩn trốn trên rừng thuộc thôn Còn Khoang thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ, thu giữ 1 súng tự chế và nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tan-cong-nhan-vien-cua-hang-xang-dau-cuop-tai-san-roi-bo-tron-fasRafPMg.html