Tấn công mạnh tội phạm ma túy

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2018 các đơn vị, Công an (CA) địa phương đã chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó, phát hiện, bắt giữ 106 vụ (tăng 53,62% so với cùng kỳ 2017). Đáng chú ý, tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp có xu hướng tăng (phát hiện, bắt giữ 45 vụ với 78 đối tượng, tăng 5 vụ so với cùng kỳ), thu giữ hơn 155,8 ma túy tổng hợp và tập trung chủ yếu tại địa bàn TP Pleiku. Hầu hết các vụ đều mang tính chất nhỏ, lẻ, chưa phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán lớn từ địa phương khác và ma túy thẩm lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, đa số là do các đối tượng nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện. Cũng theo báo cáo trên, địa bàn Gia Lai hiện có 916 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó tỷ lệ nữ giới tăng so với cuối năm 2017. Lo ngại hơn, số đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên liên quan đến ma túy tuy giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao (594/916 đối tượng).

Đối tượng Lê Văn Nên cùng tang vật.

Từ đầu năm đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Đặc biệt, trong đợt phát động, ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy", lực lượng CA liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trong ngày 8-6, CATP Pleiku đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, vào lúc 22 giờ 30 ngày 8-6, tại đường hẻm 542 - Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku), CATP đã bắt quả tang Võ Minh Trung (1991, trú phòng trọ hẻm 542 -Nguyễn Viết Xuân) tàng trữ 2 gói ma túy đá, Trung khai nhận cất giấu để sử dụng. Tiến hành khám xét tại nơi trọ của Trung, cơ quan CA thu giữ 1 súng Ru-lô và 7 viên đạn chì.

Cũng trên địa bàn TP Pleiku, CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Nên (còn gọi: cu Nên, 1983, trú thôn 4, xã Trà Đa, TP Pleiku), thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp cùng 3 khẩu súng. Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) phối hợp với Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CA tỉnh Gia Lai bắt quả tang Nên đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Nên, cơ quan CA thu giữ 1 bì ni-lông ma túy đá có trọng lượng 51,6658gram, 1 bì ni-lông ma túy tổng hợp 0,0669gram, 1 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng (1 khẩu K54, 2 khẩu súng ngắn tự chế), 3 hộp tiếp đạn, 70 viên đạn cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Mở rộng điều tra, Phòng CSMT đã bắt giữ thêm Nguyễn Hoàng Tiến (1988, trú tổ 1, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Ngoài các loại ma túy "truyền thống", tình trạng sử dụng, thậm chí mua bán các loại ma túy tổng hợp đang gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 ngày 5-6, tại thôn 2 (TT Đăk Đoa), CAH Đăk Đoa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thế Nghĩa (1995) và Vũ Hoàng Sơn (1993, cùng trú TT Đăk Đoa, H. Đăk Đoa), thu giữ 1 gói ni-lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (Nghĩa khai nhận ma túy đá) và một số vật dụng liên quan phục vụ việc sử dụng ma túy.

Mới 23 tuổi nhưng đối tượng Nguyễn Thế Nghĩa đã "sành điệu" với hàng loạt dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9-6, tại nhà của Lê Công Chánh (1972, trú tổ 5, P. Đoàn Kết, TX Ayunpa, Gia Lai) CATX Ayunpa bắt quả tang Chánh cùng 2 đối tượng "teen" khác là Nguyễn Minh Hải (1999, trú P. Cheo Reo) và Nguyễn Ngọc Phong (2000, trú P. Hòa Bình) cùng TX Ayunpa) đang tổ chức "đập đá" ngay tại nhà. Cơ quan CA đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Minh Hải (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phong (18 tuổi) đã sớm "sa chân" vào con đường ma túy.

Thiếu tá Trần Quốc Hoàn- Đội trưởng Đội CSMT CATP Pleiku cho biết: Thời gian qua, đa phần các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt là tình trạng sử dụng các loại ma túy tổng hợp trong giới trẻ với nhận thức sai lầm: như thế là sành điệu, thời thượng và chỉ gây hưng phấn tức thời, không gây nghiện nên sử dụng an toàn vô tư. Chính vì thế đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc về sau, không chỉ gây nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dẫn đến ảo giác, rối loạn tâm thần. Bên cạnh đó, Thiếu tá Hoàn cũng cho biết thêm về việc giới trẻ thường lợi dụng các quán karaoke, cơ sở lưu trú buông lỏng quản lý để "biến" thành nơi tụ tập, sử dụng trái phép các chất ma túy. Và đó cũng là nơi các thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo, "sa chân" vào con đường ma túy, từ đó gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Trước tình hình trên, lực lượng CA tỉnh Gia Lai vẫn đang quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đặc biệt là triệt xóa các tụ điểm, đường dây vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Thế nhưng, để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng ma túy xâm nhập vào giới trẻ cần phải có sự quản lý, giáo dục tốt con em của các bậc phụ huynh cũng như sự quan tâm, chung tay góp sức của toàn xã hội nhằm tạo cho thanh, thiếu niên có một môi trường sinh sống, học tập lành mạnh và an toàn.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192742_tan-cong-manh-toi-pham-ma-tuy.aspx