Tấn công khủng bố tại Somalia, ít nhất 29 người thiệt mạng

Vụ tấn công khủng bố nhằm vào một khách sạn ngay tại thủ đô Mogadishu, ngày 28-10, đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, cảnh sát Somalia cho biết.

Vụ tấn công bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 28-10, khi một xe chở bom lao vào cổng khách sạn Nasahablod Two cao ba tầng nằm gần Dinh thự Tổng thống. Sau đó, các tay súng xông vào bên trong khách sạn. Vụ nổ phá hủy mặt tiền của khách sạn và làm hư hại khách sạn liền kề. Cuộc vây hãm tiêu diệt các tay súng của cảnh sát Somalia đã kết thúc sau 12 giờ.

Nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc nêu trên.

“Tôi chắc chắn rằng 29 người đã chết. Số người thiệt mạng có thể tăng”, ông Abdullahi Nur, một sĩ quan cảnh sát xác nhận. Cũng theo ông Nur, trong những người thiệt mạng có ít nhất 12 cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, ba chiến binh đã bị bắt sống, trong khi hai kẻ khác đã đánh bon liều chết sau khi chúng bị bắn. Một số chiến binh khác có thể đã ngụy trang và trà trộn vào người dân để chạy ra ngoài.

Vụ tấn công vừa qua tại Somalia một lần nữa cho thấy, các lực lượng nổi dậy có thể tiến hành những vụ tấn công đẫm máu ngay tại thủ đô của nước này. Vụ đánh bom kép tại Mogadishu hai tuần trước làm hơn 350 người thiệt mạng đã trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Somalia.

H.H
Theo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34543802-tan-cong-khung-bo-tai-somalia-it-nhat-29-nguoi-thiet-mang.html