Tấn công khủng bố bằng dao ở Pháp: Hung thủ bị thương nặng, Paris báo động an ninh, quốc tế phẫn nộ

Ngày 29/10, cảnh sát và truyền thông Pháp cho biết, một người dùng dao tấn công khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại khu vực nhà thờ ở thành phố Nice, Pháp. Đây được coi là một vụ tấn công khủng bố.

Vụ tấn công khủng bố bằng dao ở Pháp xảy ra ở nhà thờ Notre Dame khiến 3 người thiệt mạng. Pháp đã phải nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất sau vụ tấn công. (Nguồn: Aljazeera)

Vụ tấn công khủng bố bằng dao ở Pháp xảy ra ở nhà thờ Notre Dame khiến 3 người thiệt mạng. Pháp đã phải nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất sau vụ tấn công. (Nguồn: Aljazeera)

Thị trưởng thành phố Nice Christian Estrosi viết trên Twitter cho hay, vụ việc xảy ra ở nhà thờ Notre Dame và cảnh sát đã bắt giữ được hung thủ.

Trong cuộc họp báo tối cùng ngày tại Nice, công tố viên chống khủng bố quốc gia Pháp Jean-François Ricard cho biết, hung thủ đã bị thương nặng do đạn bắn và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tên này đã được phẫu thuật nhưng vẫn đang trong tình trạng xấu.

Giấy tờ mà đối tượng này mang theo là một chứng nhận của Hội Chữ thập đỏ Italy, mang tên một công dân Tunisia sinh năm 1999. Đối tượng này đã đến châu Âu qua đảo Lampedusa (Italy) vào cuối tháng 9, sau đó sang Pháp vào đầu tháng 10, không có mặt trong hồ sơ theo dõi của các cơ quan tình báo và cảnh sát.

Trong số các đồ vật được tìm thấy trên người đối tượng, có một cuốn kinh Coran và hai điện thoại. Cảnh sát cũng đã tìm thấy vũ khí giết người là một con dao dài 30 cm với lưỡi 17 cm, đồng thời thu giữ chiếc túi chứa các vật dụng cá nhân và hai con dao chưa sử dụng.

Theo ông Ricard, các video giám sát cho thấy, vào lúc 6h47 ngày 29/10, hung thủ đi vào nhà ga Nice rồi thay quần áo và giày. Hắn rời khỏi nhà ga lúc 8h13, đi khoảng 400 m rồi vào nhà thờ Notre-Dame de l'Assomption lúc 8h29 và thực hiện cuộc tấn công trong khoàng 30 phút.

Hung thủ đã dùng dao chặt đầu một phụ nữ, giết chết hai người khác trong vụ tấn công này.

Một đội gồm bốn cảnh sát tiến vào nhà thờ lúc 8h57 sáng và đối mặt với hung thủ tại một hành lang. Tên này đã lao về phía họ và hét lên "Allah Akbar", buộc cảnh sát phải bắn hạ. Có 14 vỏ đạn được tìm thấy trên mặt đất.

Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo, nước này đã nâng cảnh báo an ninh trên lãnh thổ Pháp lên mức cao nhất, đồng thời khẳng định, chính phủ sẽ phản ứng mạnh mẽ và không khoan dung đối với vụ tấn công này.

Thủ tướng Castex cũng cho biết, đã tăng quân số lực lượng chống khủng bố Sentinelle từ 3.000 đến 7.000 binh sĩ, nhằm tăng cường bảo vệ các công trình công cộng, cơ quan dịch vụ công và địa điểm tôn giáo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công này, gọi đây là hành động “của một kẻ Hồi giáo cực đoan”.

Nhiều quốc gia phẫn nộ

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công khủng bố tại Nice ngay sau vụ việc. Tunisia tuyên bố mở cuộc điều tra sau khi có nghi ngờ rằng thủ phạm mang quốc tịch nước này. Thông cáo của bộ Ngoại giao Tunisia lên án mọi hình thức khủng bố và cực đoan, và bác bỏ mối liên hệ giữa tôn giáo và chủ nghĩa khủng bố.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Antonio Guterres lên án mạnh mẽ hành động dã man này và xin gửi những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc đứng về phía người dân và chính phủ Pháp.

Điện Kremlin cho rằng, hành động giết người là không thể chấp nhận được, nhưng cũng thật sai lầm khi xúc phạm niềm tin của các tín đồ tôn giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trên Twitter "hết lòng vì người Pháp. Mỹ sát cánh cùng đồng minh lâu đời nhất của mình trong cuộc chiến này".

Đối thủ của ông Trump, ứng cử viên tổng thống Joe Biden, cũng tuyên bố rằng "chính quyền Biden - Harris sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác để ngăn chặn bạo lực cực đoan dưới mọi hình thức".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter: "Phải thay thế vòng luẩn quẩn đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn - lời nói hận thù, khiêu khích và bạo lực - bằng lý trí và lẽ phải". Ông nhấn mạnh, chủ nghĩa cực đoan chỉ đem đến nhiều cực đoan hơn và hòa bình không thể có được từ những hành động khiêu khích.

Trên Twitter của chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU đã lên án cuộc tấn công "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất", kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cùng đối thoại để tìm kiếm sự thấu hiểu giữa các cộng đồng và tôn giáo.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu ÂU (EU) bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Pháp, trong cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chỉ trích vụ tấn công trên là "ghê tởm và tàn bạo".

Thổ Nhĩ Kỳ và Anh cũng có động thái tương tự, lên án mạnh mẽ vụ tấn công "dã man" này, trong khi Italy lên tiếng quan ngại sâu sắc về vụ việc.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-cong-khung-bo-bang-dao-o-phap-hung-thu-bi-thuong-nang-paris-bao-dong-an-ninh-quoc-te-phan-no-127643.html