Tấn công khí độc clo ở Aleppo, Mỹ có hành động nóng?

Mỹ và phương Tây im lặng khi các nhóm phiến quân Syria tấn công thành phố Aleppo bằng khí độc clo, khiến tình hình Syria lại leo thang căng thẳng

Phiến quân nã đạn pháo chứa khí độc clo vào Aleppo

Hôm 24/11, các nhóm khủng bố, phiến quân đối lập đã nã đạn vào các khu vực của al-Khalidiye và Al Zahraa, cũng như đường Nile trong thành phố Aleppo. Ngay sau vụ tấn công, đã có ít nhất bốn trẻ em phải nhập viện khẩn cấp với các biểu hiện ngạt thở và các triệu chứng khác điển hình cho ngộ độc khí.

Sau đó, chỉ trong ngày 24/11, đã có tới 50 cư dân của thành phố đã bị thương trong cuộc tấn công của các tay súng phiến quân với vỏ đạn pháo, cối đầy clo tại các khu dân cư của thành phố.

"Trong số những người bị thương, 25 người phải nhập viện đến bệnh viện ar-Razi, 25 đến Bệnh viện Đại học Aleppo. Dịch vụ xe cứu thương tiếp tục hỗ trợ nạn nhân bị trúng khí độc của các nhóm khủng bố, có lẽ là clo" - người đứng đầu bộ phận y tế của thành phố Aleppo - Syria là ông Ziad Haj Taha, cho biết tối hôm 24/11.

Vào sáng ngày 25/11, truyền thông địa phương đưa tin là số nạn nhân bị các triệu chứng ngộ độc đã lên đến con số 55, và tiếp sau đó là 65 người.

Thống đốc tỉnh Aleppo Hussein Diyab đã báo cáo sự gia tăng số lượng dân thường bị thương trong cuộc tấn công của đạn nhồi đầy clo. Ông cho rằng, đây là bằng chứng xác đáng nhất cho việc những kẻ khủng bố chính là kẻ sở hữu vũ khí hóa học.

"Tên lửa của bọn khủng bố chứa khí độc, chứng minh rằng những kẻ khủng bố có vũ khí hóa học", thống đốc nói, theo lời kể của phóng viên Al Ekhbariya, khi ông đến bệnh viện ar-Razi nơi nạn nhân phải nhập viện.

Đến cuối ngày 25/11, các bệnh viện đã xác nhận cung cấp hỗ trợ y tế cho tổng số 73 thường dân, bao gồm bốn trẻ em, sau vụ các chiến binh tấn công bằng đạn cối có khí độc tại thành phố Aleppo của Syria.

"…73 thường dân, trong đó có bốn trẻ em, được hỗ trợ y tế sau khi Aleppo bắn phá. Tất cả những người nhập viện đều khó thở và nước mắt giàn giụa. Trong y học, đây được gọi là dị ứng khí độc", bác sĩ của khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Aleppo là ông Shervan Sheho nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các phóng viên hôm 25/11 rằng, đây chính xác là một vụ tấn công bằng khí độc clo, đồng thời cho biết rằng, một lực lượng đặc biệt đã tới Aleppo để làm việc với những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế và theo dõi tình hình khu vực bị tấn công chất độc.

Lực lượng phiến quân Syria đã tấn công Aleppo bằng đạn chứa clo

Liên quân Mỹ có giáng đòn trừng trị khủng bố Syria?

Nga tuyên bố sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tấn công sử dụng đạn chứa đầy chất độc clo của các chiến binh vào thành phố Aleppo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm 25/11.

"Phía Nga có ý định thảo luận về vụ việc này với phía Thổ Nhĩ với vai trò của một người bảo lãnh việc tuân thủ lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch của phe đối lập vũ trang trong khu vực chống leo thang xung đột Idlib" - ông Konashenkov nói.

Thành phố Aleppo được giải phóng bởi quân đội chính phủ Syria từ các nhóm dân quân và khủng bố vào cuối năm 2016, nhưng các chiến binh vẫn tiếp tục bao vây thành phố từ vị trí của họ ở ngoại ô Aleppo, với sự hỗ trợ của các nhóm phiến quân liên kết ở Idlib.

Sau vụ tấn công hóa học này, cộng đồng quốc tế đang chờ đợi những phản ứng của phương Tây, nhất là Mỹ, Anh, Pháp - những quốc gia luôn “dị ứng” với các vụ tấn công giết người bằng vũ khí hóa học và tuyên bố sẽ tiêu diệt bất cứ tổ chức, cá nhân nào làm điều này.

Tuy nhiên, theo giới chính khách Nga, phương Tây sẽ không giáng đòn vào các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho rằng, không nên phí công trông chờ liên minh phương Tây do Hoa Kỳ cầm đầu có hành động giáng đòn vào các cứ điểm của các nhóm khủng bố, sau khi chúng pháo kích Aleppo bằng đạn dược chứa chất độc clo.

Vị chính khách Nga nhắc rằng, Trump và Macron [Tổng thống Mỹ và Pháp] hứa hẹn giáng đòn tấn công, ném bom phóng tên lửa vào đối tượng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria; nhưng chẳng nên chờ đợi những cuộc tấn công như vậy của liên minh phương Tây trong trường hợp này.

Ông nhấn mạnh rằng, các nhóm khủng bố đã bắn vào Aleppo bằng đạn nhồi chất độc hóa học clo nhưng đừng hy vọng Mỹ sẽ ném bom các cứ điểm của bọn chúng, cũng như đừng mong có nghị quyết hay tuyên bố phẫn nộ ở Liên Hợp Quốc về vấn đề này.

Kết luận, vị Thượng nghị sĩ Nga viết trong tài khoản Twitter cá nhân của mình rằng: “Chỉ riêng khủng bố Syria có thể được dùng chất độc”.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/tan-cong-khi-doc-clo-o-aleppo-my-co-hanh-dong-nong-3369849/