Tấn công hóa học Syria: OPCW bênh vực Mũ bảo hiểm trắng

OPCW công bố kết quả điều tra cho biết vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria hồi tháng 4/2018.

Nhóm điều tra Nhiệm vụ tìm kiếm sự thật (FFM) của Tổ chức Kiểm soát vũ khí hóa học (OPCW) đã đưa ra một báo cáo hôm 1/3 về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, đông tỉnh Ghouta Syria hồi 7/4/2018.

Theo đó, OPCW đã đi đến kết luận rằng khí clo đa được sử dụng trong cuộc tấn công này.

"Việc đánh giá và phân tích tất cả các thông tin tham khảo ở hiện trường do FFM thu thập cung cấp cơ sở hợp lý rằng việc sử dụng hóa chất độc hại làm vũ khí đã diễn ra vào ngày 7/4/2018 ở Syria" - thông báo của OPCW.

"FFM đã thực hiện các cuộc khám nghiệm, kiểm định tại chỗ. Họ thu thập các mẫu môi trường, thực hiện các cuộc điều tra với nhân chứng và nhiều biện pháp thu thập dữ liệu khác về y sinh, phân tích độc tính và hướng đạn đạo... Bằng chứng này là không thể chối cãi về việc vũ khí hóa học đã bị sử dụng tại đây" - OPCW nhấn mạnh.

Hình ảnh của các nạn nhân trong vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria hồi tháng 4/2018

Hình ảnh của các nạn nhân trong vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria hồi tháng 4/2018

Đáng chú ý, tổ chức phi chính phủ Mũ bảo hiểm trắng là lực lượng tố cáo cuộc tấn công này. Họ đưa ra những video cho thấy hàng chục người đã bị thương, chấn động thần kinh vì chất clo bị cấm đã được sử dụng hồi tháng 4/2018.

Ngay sau khi các thông tin mà Mũ bảo hiểm trắng đưa ra, bất chấp việc Liên Hợp Quốc ngăn cản, liên quân Mỹ, Anh, Pháp cùng nhiều quốc gia đồng minh đã tiến hành cuộc không kích tập thể bằng bom và tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào chính phủ Damascus hôm 14/4/2018.

Các cuộc tấn công này nhằm vào một số trung tâm khoa học, nghiên cứu ở Damascus, trụ sở của quân đội Ả Rập Syria, nhiều cơ quan chính phủ khác.

Thời điểm đó, Nga tuyên bố đã hỗ trợ lực lượng phòng không Syria bắn hạ 71 trong tổng số 103 tên lửa được sử dụng, bảo vệ an toàn cho Damascus.

Nga khi đó cũng khẳng định không có bất kỳ cuộc tấn công hóa học nào, và mọi cáo buộc của Mũ bảo hiểm trắng hay Mỹ cùng đồng minh là không có căn cứ.

"Chính quyền Syria không có vũ khí hóa học và không tìm cách sử dụng chúng, cần phải điều tra cuộc tấn công này và động cơ của nó trước khi hành động" - một phát ngôn chỉ trích được phát đi từ Bộ Ngoại giao Nga thời điểm đó.

Nga nhiều lần đưa thông tin chứng minh các sản phẩm của mũ bảo hiểm trắng chỉ là dàn dựng

Gần một năm trôi qua, OPCW đưa ra thông tin điều tra nhằm chứng minh đã có tấn công bằng vũ khí hóa học và Mũ bảo hiểm trắng đã cung cấp các bằng chứng chính xác. Từ đó cũng biện minh cho việc tấn công vào Damascus là hợp lý và đúng đắn của liên quân Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, thông tin này mang tính chất biện minh nhiều hơn là cung cấp dữ liệu xác thực. Bởi bản chất của Mũ bảo hiểm trắng trong một năm qua đã bị phơi bày rất nhiều. Truyền thông phương Tây xây dựng họ như một tập hợp của những anh hùng chiến đấu vì nhân đạo, nhân quyền ở Syria, thường xuyên có mặt ở mọi điểm nóng.

Nhưng thực tế, truyền thông của Nga, Syria, các nước Trung Đông và các đài trung lập đã liên tiếp đưa ra các bằng chứng bóc mẽ, tố cáo Mũ bảo hiểm trắng chỉ đơn thuần nhận được tiền tài trợ của Mỹ và là tổ chức chuyên dàn dựng các kịch bản chiến trường có lợi cho Washington và các kế hoạch quân sự của họ.

Hiện tại, Mũ bảo hiểm trắng đã bị trục xuất khỏi Syria với các chiến thắng của liên quân Nga-Syria trên chiến trường.

Tuy nhiên, không một quốc gia phương Tây nào muốn cho các "người hùng" của họ xin tị nạn hay tạm trú ở lãnh thổ của mình.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tan-cong-hoa-hoc-syria-opcw-benh-vuc-mu-bao-hiem-trang-3375578/