Tấn công giết người hàng loạt bằng cung tên làm rúng động Na Uy

Theo cảnh sát Na Uy, 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công quy mô lớn ở thị trấn Kongsberg, cách thủ đô Oslo 85 km về phía Tây.

Cảnh sát Na Uy cho hay nghi phạm được cho là hành động một mình và đã sử dụng cung tên để gây án. Nhà chức trách không loại trừ khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố. Oyvind Aas, cảnh sát trưởng quận lỵ Drammen phát biểu: “Từ diễn biến của sự kiện, việc xem xét liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không là điều đương nhiên. Tuy nhiên, "người bị bắt vẫn chưa bị thẩm vấn, và do đó còn quá sớm để nói bất cứ điều gì và động cơ của người đó là gì".

Một thông cáo của cảnh sát cho biết, nghi phạm đã di chuyển qua một "khu vực rộng " trong cuộc tấn công và bị bắt lúc 6h47 chiều theo giờ địa phương. Trước đó, cảnh sát địa phương tiếp nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ trung tâm Kongsberg lúc 6h13 chiều. Các cuộc gọi báo cáo một người đang đi bộ xung quanh với "thứ được cho là cung tên."

Cảnh sát trưởng Øyvind Aas cho biết người của ông đã nổ súng trong vụ bắt giữ. Ông nói: "Phải mất một khoảng thời gian để đến hiện trường cho đến khi nghi phạm bị bắt”. Một cảnh sát bị thương trong vụ việc nói trên. Cảnh sát trên khắp Na Uy hiện đã được lệnh hiếm hoi mang súng để phòng vệ.

Cảnh sát Na Uy cho biết: "Do vụ việc nghiêm trọng ở Kongsberg, nơi một số người đã thiệt mạng và bị thương tối nay, cảnh sát Na Uy tạm thời được trang bị vũ khí. Đây là một biện pháp bổ sung khẩn cấp". Theo luật của Na Uy, các cảnh sát thường phải được chấp thuận trước mới có thể mang súng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Oslo, thủ tướng sắp mãn nhiệm Erna Solberg mô tả những diễn biến ở Kongsberg là "khủng khiếp" và cam kết rằng "tất cả các nguồn lực cần thiết" đang được triển khai.

Bà Solberg cho biết "Thủ phạm đã thực hiện những hành vi khủng khiếp đối với một số người. Đó là một tình huống rất đau lòng làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống ở Kongsberg và làm rúng động tất cả chúng ta".

Cuộc tấn công xảy ra vào đêm trước khi một chính phủ mới ở Na Uy ra mắt, sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng trước đã hạ bệ đảng Bảo thủ cầm quyền lâu năm. Lãnh đạo Lao động Jonas Gahr Store sẽ đảm nhận vai trò thủ tướng vào hôm nay 15.10.

Trong một bài đăng trên Facebook, thủ tướng đắc cử Store mô tả vụ tấn công là một "hành động độc ác và tàn bạo". Ông Store phát biểu: "Suy nghĩ và sự cảm thông sâu sắc nhất của tôi lúc này xin gửi đến những người bị ảnh hưởng, gia đình của họ, và cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, những người hiện đang chạy đua với thời gian để điều tra vụ việc và hỗ trợ những người cần giúp đỡ".

Cuộc tấn công này gợi nhớ đến vụ tấn công cách đây hơn một thập kỷ ở Na Uy gây rúng động thế giới.

Vào tháng 7.2011, Anders Behring Brevik, một kẻ theo chủ nghĩa cực hữu người Na Uy đã xả súng giết chết 77 người, với nhiều nạn nhân là thiếu niên. Dù vậy, Brevik chỉ bị kết án 21 năm tù, mức án tối đa ở Na Uy.

Vào tháng 8.2019, một người đàn ông khác cầm súng đã xông vào một nhà thờ Hồi giáo Oslo trước khi bị chế ngự. Năm đó, cơ quan tình báo Na Uy báo cáo rằng chủ nghĩa khủng bố cực hữu đang gia tăng trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng nước này có thể sẽ là mục tiêu trong tương lai gần.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tan-cong-giet-nguoi-hang-loat-bang-cung-ten-lam-rung-dong-na-uy-173133.html