Tấn công dồn dập vào căn cứ Mỹ ở Iraq, sân bay Erbil chịu trận, còi báo động rền vang Lãnh sự quán Mỹ

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, đêm 6/7, sân bay Erbil ở khu vực người Kurd thuộc miền Bắc Iraq đã bị tấn công rocket. Tiếng còi báo động vang lên tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Erbil.

Căn cứ quân sự Mỹ ở sân bay Erbil, miền Bắc Iraq bị nhắm mục tiêu tấn công rocket vào đêm 6/7. (Nguồn: Getty Images)

Căn cứ quân sự Mỹ ở sân bay Erbil, miền Bắc Iraq bị nhắm mục tiêu tấn công rocket vào đêm 6/7. (Nguồn: Getty Images)

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức người Kurd cho hay, sân bay Erbil đã bị tấn công bằng các thiết bị bay không người lái mang theo bom và nhằm vào căn cứ Mỹ tại sân bay này.

Theo các nguồn tin, còi báo động đã vang lên từ Tổng Lãnh sự quán Mỹ trong thành phố Erbil, thủ phủ khu vực người Kurd ở Iraq. Mọi chuyến bay đã bị tạm dừng sau vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về vụ tấn công. Theo thông tin sơ bộ, vụ việc không gây hư hại về hạ tầng hay thương vong về người.

Một người phát ngôn khác của quân đội Mỹ cũng cho biết, một thiết bị bay không người lái đã rơi gần Erbil.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi căn cứ không quân Ain Al-Asad, nơi đồn trú quân đội Mỹ, và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái.

Hồi tháng 4, một thiết bị bay không người lái đã thả thuốc nổ gần lực lượng Mỹ đồn trú tại sân bay Erbil. Đây là vụ tấn công được biết đến đầu tiên sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ ở Erbil, trong bối cảnh các căn cứ đồn trú lực lượng Mỹ và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad thường xuyên bị tấn công bằng rocket.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-cong-don-dap-vao-can-cu-my-o-iraq-san-bay-erbil-chiu-tran-coi-bao-dong-ren-vang-lanh-su-quan-my-150568.html