Tấn công bằng rocket nhắm vào tập đoàn dầu mỏ nước ngoài ở Iraq

Một quả rocket rơi xuống gần khu vực là trụ sở của các tập đoàn dầu khí lớn bao gồm ExxonMobil (Mỹ) tại thành phố Basra của Iraq vào sáng hôm nay 19.6, làm bị thương ít nhất 2 người Iraq.

Trụ sở của các tập đoàn dầu khí lớn trở thành mục tiêu tấn công ở Iraq - Ảnh: AFP

Rocket rơi trúng Trung tâm nhà ở và kinh doanh Burjesia, phía tây Basra, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia, theo thông báo của cảnh sát.

Reuters dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết ExxonMobil chuẩn bị sơ tán khoảng 20 nhân viên ngay lập tức. Ngoài ra, còn có tập đoàn khác đang hoạt động tại trung tâm này là Royal Dutch Shell PLC (Anh-Hà Lan) và Eni SpA (Ý).

Cảnh sát xác định rocket là loại tên lửa tầm ngắn Katyusha rơi xuống khu vực cách trung tâm Burjesia khoảng 100 m, nhưng vẫn chưa rõ thiệt hại. Trung tâm Burjesia tọa lạc gần mỏ dầu Zubair do Eni SpA vận hành. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Mỏ dầu gần thành phố Basra của Iraq - Ảnh: AFP

Hồi tháng rồi, ExxonMobil sơ tán toàn bộ nhân viên sau khi Mỹ đưa cảnh báo về mối đe dọa từ Iran rồi rút hàng trăm nhân viên ngoại giao khỏi Iraq. ExxonMobil bắt đầu cho nhân viên quay trở lại Iraq trước khi vụ việc rocket xảy ra.

Vụ tấn công bằng rocket xảy ra giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, dấy lên mối lo ngại xung đột bùng nổ ở Trung Đông. Mới đây, Washington cáo buộc Tehran đứng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở vịnh Oman, nhưng Iran bác bỏ mọi cáo buộc.

[VIDEO] Iraq không ủng hộ trừng phạt của Mỹ lên Iran, muốn làm trung gian hòa giải

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tan-cong-bang-rocket-nham-vao-tap-doan-dau-mo-nuoc-ngoai-o-iraq-1094436.html