Tấn công bằng dao tại Australia và Anh

Ngày 12-3, cảnh sát Australia cho biết, hai người đã tử vong trong các vụ đâm dao xảy ra liên tiếp ở khu vực phía đông TP Melbourne. Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông được cho là có liên quan vụ việc.

Nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường vụ đâm dao tại Kew, Melbourne, ngày 12-3. (Ảnh: AAP)

Nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường vụ đâm dao tại Kew, Melbourne, ngày 12-3. (Ảnh: AAP)

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào lúc 22 giờ 40 phút đêm qua. Kẻ lạ mặt đã tiến đến gần nhân viên bảo vệ của nhà ga Jolimont, sau đó dùng dao làm bếp đâm vào cánh tay và má của nhân viên này. Người này cũng bị thương trên mặt nhưng vết thương không đe dọa tính mạng. Sau đó, kẻ thực hiện vụ tấn công đã lên tàu.

Vào lúc 23 giờ 20 phút, cảnh sát phát hiện hai phụ nữ trong xe ô-tô ở khu vực Coppin Grove, Hawthorn với nhiều vết dao đâm đe dọa tính mạng. Người phụ nữ 30 tuổi đã qua đời, trong khi người phụ nữ 31 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Alfred trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Vào lúc 12 giờ 15 phút sáng nay, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có một người đàn ông bị đâm gần trạm xe điện tại khu vực Kew. Người đàn ông 59 tuổi sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát cũng phát hiện một người đàn ông 34 tuổi xuất hiện tại phố Walton, cách hiện trường vụ việc nêu trên vài trăm mét. Cảnh sát đã nổ súng khi tìm cách bắt giữ người này.

Đến sáng nay, một số đường phố tại Hawthorn và Kew vẫn được phong tỏa. Cảnh sát cho rằng, có thể các nạn nhân không quen biết người đàn ông bị bắn chết. Cảnh sát nhận định các vụ tấn công bằng dao tại Melbourne không liên quan khủng bố và đang tìm mối liên hệ giữa ba vụ việc.

Việc cảnh sát bắn chết người đàn ông 34 tuổi và nguyên nhân dẫn tới các trường hợp tử vong sẽ được điều tra làm rõ.

* Tại Anh, bốn nam thiếu niên đã bị thương trong vụ đâm dao ở khu vực Walthamstow, đông bắc London đêm 11-3. Rạng sáng ngày 12-3, cảnh sát thông báo các nạn nhân trong độ tuổi 15-16 đã được đưa tới bệnh viện và vết thương do dao gây ra được cho là không đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát đã bắt giữ bảy người có hành vi gây rối loạn bằng bạo lực, sở hữu vũ khí tấn công và gây ẩu đả.

H.H

Theo Reuters, Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43575602-tan-cong-bang-dao-tai-australia-va-anh.html