Tấn công bằng dao gây nhiều thương vong tại Anh

Truyền thông Anh đưa tin, ngày 20-6, ba người đã thiệt mạng trong vụ đâm dao tại một công viên ở TP Reading, miền nam nước này, và cảnh sát đang mở cuộc điều tra theo hướng đây là một vụ có liên quan đến khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao tại Reading, Anh, ngày 20-6. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao tại Reading, Anh, ngày 20-6. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Truyền thông Anh đưa tin, ngày 20-6, ba người đã thiệt mạng trong vụ đâm dao tại một công viên ở TP Reading, miền nam nước này, và cảnh sát đang mở cuộc điều tra theo hướng đây là một vụ có liên quan đến khủng bố.

Theo tờ Guardian, cảnh sát và các lực lượng khẩn cấp khác đã nhận được cuộc gọi báo xảy ra nhiều vụ đâm dao tại một công viên ở Forbury Gardens, Reading, lúc 7 giờ đêm 20-6 (giờ địa phương).

Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường vụ tấn công. Cảnh sát không thông tin về số người tử vong do vụ đâm dao, tuy nhiên, tờ Telegraph và hai kênh BBC, Sky News đều đưa tin vụ việc này đã khiến ba người thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết có người đã tử vong song không nói cụ thể bao nhiêu người. Theo lực lượng cứu thương có mặt tại hiện trường, họ đã điều trị vết thương cho nhiều người. Các nhà chức trách đã huy động hai trực thăng cứu thương và một số xe của cảnh sát tới hiện trường.

Tờ Guardian đưa tin, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Reading khiến ba người tử vong và hai người bị thương nghiêm trọng, cảnh sát chống khủng bố của Anh đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực diễn ra cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter. Cảnh sát cho rằng, vụ việc dường như không liên quan tới cuộc biểu tình này.

Cảnh sát cho biết, một số trường hợp thương vong đã được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Berkshire. Người phát ngôn bệnh viện này xác nhận, hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh, trong đó có Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Nội Vụ Priti Patel, đang bám sát các diễn biến của vụ việc.

Trước đó, vào tháng 11-2019, lần đầu tiên sau năm năm Anh đã hạ mức độ đe dọa khủng bố quốc gia từ “nghiêm trọng” xuống “đáng kể”. Mức độ “đáng kể” có nghĩa là mối đe dọa vẫn còn cao và một vụ tấn công có thể xảy ra mà không được cảnh báo trước. Kể từ đó đến nay, hai vụ tấn công bằng dao gây nhiều thương vong đã xảy ra tại nước này.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44928502-tan-cong-bang-dao-gay-nhieu-thuong-vong-tai-anh.html