Tấn công bằng dao gần tòa nhà Quốc hội Tunisia

Cảnh sát Tunisia đã bắt giữ thủ phạm vụ tấn công bằng dao gần tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Tunis của nước này, Reuters đưa tin.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tấn công ngày 1-11. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra ngày 1-11, khiến 2 cảnh sát bị thương. Thông báo của Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, kẻ tấn công đã bị giới chức nước này để ý vì tình nghi liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một trong hai viên cảnh sát đã được chuyển đến bệnh viện điều trị vết thương ở cổ. Người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo một nhân chứng chưa rõ danh tính, rất đông cảnh sát đã được huy động đến Quảng trường Bardo – địa điểm xảy ra vụ việc. Quảng trường này nằm đối diện tòa nhà Quốc hội Tunisia, gần Bảo tàng Bardo là nơi 21 khách du lịch quốc tế đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khác hồi tháng 3-2015.

Tunisia bắt các đối tượng liên quan kẻ đâm xe tải ở Đức

Ngày 24/12, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết nước này đã bắt giữ cháu trai của Anis Amri - nghi can người Tunisia trong vụ đâm xe tải kinh hoàng ở Berlin, Đức bị tiêu diệt trước đó một ngày, đồng thời bắt 2 phần tử thánh chiến khác có quan hệ với Amri.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/881719/tan-cong-bang-dao-gan-toa-nha-quoc-hoi-tunisia-