Tân Chủ tịch WB kêu gọi hỗ trợ phát triển và chống biến đổi khí hậu

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga đã yêu cầu 16.000 nhân viên tăng cường các nỗ lực hỗ trợ phát triển và chống biến đổi khí hậu.

Ông Ajay Banga phát biểu với báo giới tại California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Ajay Banga phát biểu với báo giới tại California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày đầu tiên đảm nhận vị trí này, cựu Giám đốc điều hành Mastercard bày tỏ mong muốn mỗi nhân viên phải làm việc hướng tới tầm nhìn về một thế giới không còn đói nghèo.

Ông cho rằng, để đạt được tham vọng, WB sẽ phải tối đa hóa các nguồn lực và xây dựng một kế hoạch mới, tư duy sáng tạo, chấp nhận những rủi ro, và thiết lập các quan hệ đối tác mới với các tổ chức đa phương và xã hội dân sự.

Theo ông, WB cần hoạt động hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian phê chuẩn tài trợ cho các dự án thay vì mất đến 3 năm như hiện nay.

Ngày 1/6, ông đã có cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người đã hối thúc ông tăng cường huy động nguồn vốn tư nhân.

Năm ngoái, bà Yellen bắt đầu lên tiếng kêu gọi WB và các ngân hàng đa phương khác điều chỉnh mô hình hoạt động và tăng đáng kể các nguồn vốn để ứng phó với biến đổi khí hậu, đại dịch, đảm bảo an ninh lương thực và giải quyết các cuộc khủng hoảng khác của toàn cầu.

Theo ông Banga, khoản đầu tư hàng năm hàng nghìn tỷ USD cần để ngăn chặn biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết tình trạng bất bình đẳng về y tế, giáo dục và tiếp cận tài chính./.

Lê Thị Minh

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tan-chu-tich-wb-keu-goi-ho-tro-phat-trien-va-chong-bien-doi-khi-hau/293525.html