Tân chủ tịch tỉnh Nghệ An dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Vân Diên

Chiều ngày 12/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã về dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho nhân dân xóm Vệ Nông, xã Vân Diên trong Ngày hội Đại Đoàn Kết.

Xóm Vệ Nông là khu dân cư có 167 hộ, 567 nhân khẩu. trong những năm qua, bà con nhân dân xóm đã bám sát chủ trương định hướng của huyện và xã, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài xóm để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, có nhiều mô kinh tế hiệu quả như nuôi dê, nuôi ong lấy mật, trồng cây ra màu, các tổ xây dựng…

Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Toàn xóm đến nay chỉ còn 5 hộ nghèo, phấn đấu năm 2019, Vệ Nông chỉ còn 2 hộ nghèo. Trong năm 2018, toàn xóm có 152/165 gia đình đạt gia đình văn hóa trong đó có 126 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong 3 năm liền.

Cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xóm Vệ Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nhân dân xóm đã đạt được trong thời gian qua. Ông Quý ấn tượng với không gian khang trang, xanh - sạch sẽ của khuôn viên thôn xóm, đặc biệt biểu dương bà con nhân dân xóm Vệ Nông bởi những thành quả có được từ sự ý thức và trách nhiệm, tự đóng góp xây dựng của người dân. Xóm cũng đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, trong xây dựng tình làng nghĩa xóm và mong muốn những điển hình này cần được tôn vinh và nhân rộng.

Ông Thái Thanh Quý tặng quà cho nhân dân xóm Vệ Nông, xã Vân Diên trong Ngày hội Đại Đoàn Kết.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, ngoài phát triển kinh tế, bà con nhân dân xóm Vệ Nông nói riêng và nhân dân huyện Nam Đàn nói chung cần phải đoàn kết để xây dựng đời sống tinh thần. Phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao cần phải được phát triển rộng khắp; khuyến khích, động viên con em học tập; phát triển các tổ tự quản, xây dựng và làm sâu sắc tình làng nghĩa xóm. Cả xóm cần chung tay, giúp sức để 5 họ còn lại thoát nghèo một cách bền vững, nhân dân đoàn kết để tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Vạch ra kế hoạch trọng tâm trong năm 2019 để xây dựng Vệ Nông trở thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao tặng xóm Vệ Nông bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn, trao tặng 12 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng xóm Vệ Nông một phần quà trị giá 25 triệu đồng.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/tan-chu-tich-tinh-nghe-an-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-xa-van-dien-tintuc422516