Tân chủ tịch huyện Quốc Oai nói về những lùm xùm khi còn là PCT quận Long Biên

Sau khi cựu Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm treo cổ tự tử, ông Đỗ Huy Chiến, PCT Long Biên được điều động về giữ chức chủ tịch Quốc Oai.

Ông Đỗ Huy Chiến, sinh năm 1966, trước khi được điều động về giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai thay vị trí ông Nguyễn Hồng Lâm tử vong do treo cổ tự tử, ông Chiến đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch UBND quận Long Biên.

Để chuẩn bị nhân sự cho chiếc ghế Chủ tịch UBND huyện, sáng ngày 2/3, HĐND huyện Quốc Oai khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Ông Đỗ Huy Chiến được "thăng chức" lên làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.( ảnh Vietnamnet)

Trước đó được Thành ủy Hà Nội chỉ định từ chức Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Huy Chiến về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách công tác chính quyền, được giới thiệu để HĐND huyện Quốc Oai bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều đáng nói, trước đó, ông Đỗ Huy Chiến giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Long Biên, ông Chiến đã từng bị người dân tố cáo lạm quyền, cố ý làm trái quy định của Luật Đất đai và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Huy Chiến bị nhiều người dân tại phường Thượng Thanh tố cáo thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Mặc dù không có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhưng vị Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên vẫn đứng ra giải quyết. Nghịch lý hơn, chính ông Chiến – người bị tố cáo lại ký “Thông báo kết quả giải quyết tố cáo” gửi người tố cáo.(?!)

Theo phản ánh trên báo Lao động, theo khoản 1 Điều 12 về “Nguyên tắc xác định thẩm quyền” (Luật Tố cáo 2011) xác định rõ: “tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết”.

Khoản 4 Điều 13 về “Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước” cũng quy định: “Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện…”.

Như vậy việc giải quyết tố cáo đối với ông Đỗ Huy Chiến là Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, tức cấp cấp phó của người đứng đầu – Chủ tịch UBND quận thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội.

Mặc dù thời điểm ông Đỗ Huy Chiến đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND quận Long Biên bị rất nhiều người dân tố cáo. Tuy nhiên không hiểu sao, ông Chiến vẫn được cơ cấu và “thăng chức” lên làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, thay thế cho ông Nguyễn Hồng Lâm tự tử do treo cổ (mặc dù đến thời điểm hiện tại, những nghi vấn về nguyên nhân vì sao ông Lâm tự tử vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố).

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Pháp luật Plus vào chiều ngày 8/4, ông Đỗ Huy Chiến, tân chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: "Việc người dân có đơn tố cáo tôi thời điểm đang là Phó chủ tịch UBND quận Long Biên đã được Thanh tra Thành phố vào cuộc và có kết luận, và các cơ quan cấp trên giải quyết".

Trả lời PV về việc đã có kế hoạch và chiến lược gì để phát triển kinh tế xã hội tại huyện Quốc Oai? Đương kim chủ tịch huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến cho hay: "Hiện tôi mới về nên cần phải có thời gian làm quen. Do vậy cần phải có thời gian nhất định".

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tan-chu-tich-huyen-quoc-oai-noi-ve-nhung-lum-xum-khi-con-la-pct-quan-long-bien-d67164.html