Tân Chủ tịch Hữu Thắng tiết lộ CLB TPHCM sẽ có sự thay đổi lực lượng

Trong buổi lễ ra mắt CLB TPHCM, Tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định đội bóng phía Nam sẽ tiếp tục có sự thay đổi về lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Sau hai năm lên thi đấu tại V.League, CLB TPHCM là một trong những cái tên nổi đình đám trong việc chi tiền tăng cường lực lượng. Trước thềm mùa giải 2018, CLB TPHCM đã chia tay với hơn chục cầu thủ và tiếp tục vung tiền kích hoạt hàng loạt bom tấn khi chiêu mộ những cái tên đáng chú ý như Trần Phi Sơn, Vũ Ngọc Thịnh, Sầm Ngọc Đức…, và mời cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Toshiya Miura và HLV thể lực Martin Forkel về dẫn dắt đội bóng với mục tiêu lọt Top 3.

Tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định CLB TPHCM sẽ tiếp tục có sự thay đổi về lực lượng

Theo những thông tin được tiết lộ, chỉ trong thời gian ngắn CLB TPHCM đã đốt số tiền lên tới 150 tỷ đồng trong việc tăng cường lực lượng và xây dựng đội bóng. Trong sáng nay hàng loạt tờ báo trong nước đồng loạt đăng tải những thông tin cho biết CLB TPHCM ngấp nghé nguy cơ giải thể nếu không gỡ được nút thắt gây khó trong việc kiếm tiền nuôi đội bóng. Trước những thông tin tiêu cực được báo chí trong nước đồng loạt đăng tải đội đồng chủ sân Thống Nhất lập tức "hóa giải" bằng việc... ra mắt tân Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng và và GĐĐH Mae Mua.

Trong buổi lễ ra mắt của mình sáng nay cả Tân chủ tịch Hữu Thắng và bà Mae Mua đều khẳng định: “Xin khẳng định lại, đây là CLB của TPHCM và đứng sau là UBND, các ban ngành hỗ trợ. Còn công ty chỉ đại diện cho thành phố điều hành, quản lý và tìm các nguồn tài trợ cho đội bóng hoạt động tại giải chuyên nghiệp. Vì thế, khi có những khó khăn thì sẽ trình với UBND TPHCM để giải quyết, vì đây là đội của nhân dân TPHCM chứ không riêng gì ai”.

Tân chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh: “Tôi là người không phải không biết, nên nếu như thông tin đội bóng giải thể mà mình còn lao vào thì là không đúng”.

Lý giải về thành tích nghèo nàn của thầy trò HLV Miura ở những vòng đấu gần đây, GĐĐH Mae Mua cho biết nguyên nhân là do những khó khăn về nhân sự mà CLB TPHCM gặp phải do ảnh hưởng của nạn chấn thương và án phạt: “Thời gian qua đội bóng chưa có thành tích tốt là vì khó khăn về nhân sự, khi có 8-9 cầu thủ chấn thương thì không đủ người để phát huy thế mạnh của mình. Dù là HLV giỏi mấy nhưng với đội hình như thế thì khó có thể làm gì hơn. Nên chúng tôi phải đợi đến khi mọi thứ ổn sẽ tốt thôi”.

Trong khi đó, Tân chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết CLB TPHCM sẽ tiếp tục có sự tăng cường về lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải để có thể hoàn thành mục tiêu Top 3 trên bảng xếp hạng V.League 2018: “CLB TPHCM theo tôi biết vẫn đang đi đúng hướng với những dự án dài hơi hơn, những khó khăn ở thời điểm hiện tại về thành tích, con người sẽ được chúng tôi cùng nhau tháo gỡ. Và trước mắt là những thay đổi về nhân sự trong giai đoạn 2 của V-League tới đây. Còn về tên cụ thể tôi chưa tiết lộ được, nhưng chắc chắn CLB TPHCM có những thay đổi”.

Với những phát biểu của HLV Hữu Thắng rất có thể trong kỳ chuyển nhượng sắp tới những cầu thủ thi đấu không tốt trong màu áo CLB TPHCM ở giai đoạn lượt đi sẽ sớm bị thanh lý hợp đồng và sẽ có thêm những gương mặt mới gia nhập đội chủ sân Thống Nhất.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/tan-chu-tich-huu-thang-tiet-lo-clb-tphcm-se-co-su-thay-doi-luc-luong-291-288881.html