Tân Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM

Hiệp hội phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Công thương đẩy mạnh, triển khai để TP.HCM là thiên đường mua sắm.

Ngày 5-1, Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2021-2025). Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM được bầu Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ V.

Chia sẻ tại đại hội, Tân Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP cho biết, ngành du lịch đang ở giai đoạn vô cùng khó khăn, hoạt động du lịch gần như tê liệt, lao động du lịch mất việc làm, phần lớn hướng dẫn viên phải kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Vì vậy, nhiệm kỳ V đặt ra nhiều thách thức cho hiệp hội nhưng trước tiên sẽ phải phát triển du lịch nội địa, gắn với đó là phát triển sản phẩm mới phục vụ khách nội địa.

Song song đó phải có sự chuẩn bị để đón khách quốc tế, trong thời gian tới doanh nghiệp (DN) phải xây dựng sản phẩm phù hợp cho từng phân khúc thị trường mà ngành du lịch nhắm đến khai thác là an toàn.

Ban chấp hành hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ V (2021-2025 ). Ảnh: T.UYÊN

Ban chấp hành hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ V (2021-2025 ). Ảnh: T.UYÊN

Theo bà Khánh, về lâu dài hiệp hội sẽ có chiến lược phát triển, trong đó phát huy thế mạnh của TP là du lịch mua sắm. Hiệp hội phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Công thương đẩy mạnh, triển khai để TP.HCM là thiên đường mua sắm không chỉ thu hút khách nội địa mà cả khách quốc tế.

“Từ năm 2009 đến nay chương trình kích cầu du lịch nội địa được hiệp hội triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, mỗi năm tăng trưởng 30-40%. Chương trình luôn luôn đổi mới, sáng tạo để thu hút du khách. Chẳng hạn, sau khi đi khảo sát, chọn lựa những điểm đến mới, tuyến du lịch mới... hiệp hội sẽ phát động chương trình điểm đến mới của năm. Sắp tới hiệp hội sẽ công bố điểm mới của năm 2021”- bà Khánh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết năm năm qua ngành du lịch TP có sự tăng trưởng về chỉ tiêu lượng khách cũng như chỉ tiêu doanh thu. Đó là nhờ sự đồng hành của hiệp hội trong triển khai chủ trương chính sách của nhà nước, Sở ghi nhận những đóng góp của hiệp hội.

Theo bà Hoa, hiện tại TP.HCM có 1.300 DN lữ hành, 5.000 cơ sở lưu trú du lịch, TP có nguồn hội viên tiềm năng…hiệp hội cần có nhiều hoạt động quy tụ thêm hội viên, để hội viên tiếp cận chủ trương chính sách, được bảo vệ quyền lợi. Là một kênh Sở có thể lắng nghe ý kiến của DN.

Khách du lịch mua sắm tại cửa hàng thời trang Uniqlo TP.HCM. Ảnh: T.UYÊN

Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030 đã được thông qua và sắp công bố. Tầm nhìn của chiến lược đặt ra là hướng đến TP.HCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu Châu Á.

Mục tiêu để đạt được tầm nhìn đó, trước mắt đến 2025 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cụ thể ở chỉ tiêu đóng góp lượng khách của ngành du lịch tăng trưởng trung bình 8-9%/ năm; đóng góp GRDP trong tỷ trọng ngành dịch vụ của TP.HCM từ 19-21%, đóng góp trong tổng doanh thu GRDP 12.000-14.000 tỷ đồng.

“Có thể mục tiêu này khá cao nhưng chúng tôi tin với sự đổi mới sáng tạo của Sở, sự đoàn kết, nỗ lực và hỗ trợ của hiệp hội, DN có thể đạt được” - bà Hoa nói.

Tính đến nay, Hiệp hội Du lịch TP.HCM có 158 hội viên pháp nhân, hơn 4.670 hội viên thể nhân gồm Chi hội Lữ hành; Chi hội Khách sạn, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch.

Chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Chi hội Bartender Sài Gòn, Chi hội Sommelier TP.HCM, Ban đào tạo TP.HCM, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/du-lich/tan-chu-tich-hiep-hoi-du-lich-tphcm-959847.html