Tân Chủ tịch Hạ viện bang Mỹ chết vì COVID-19

Tân Chủ tịch Hạ viện New Hampshire Dick Hinch qua đời hôm 9/11 sau khi nhiễm COVID-19, CBS News đưa tin.

Trong tuyên bố đưa ra vào tối 9/11, văn phòng của ông Hinch gọi đây là một "thảm kịch bất ngờ".

Ông Hinch vừa tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hạ viện New Hampshire cách đây hơn một tuần. Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện New Hampshire từ tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng trước.

Ông Hinch từng là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện New Hampshire trong giai đoạn 2016-2017 và lãnh đạo phe thiểu số khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát trong hai năm qua.

Tân Chủ tịch Hạ viện New Hampshire Dick Hinch. (Ảnh: AP)

Tân Chủ tịch Hạ viện New Hampshire Dick Hinch. (Ảnh: AP)

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Hinch được tổ chức ngoài trời ở Đại học New Hampshire. Hơn 1/4 thành viên Hạ viện, hầu hết là thành viên đảng Dân chủ từ chối tham dự sự kiện này sau khi hay tin một nghị sỹ Cộng hòa dương tính với COVID-19. Một nhân viên của văn phòng Thống đốc Chris Sununu và một nhân viên làm việc tại văn phòng Chủ tịch Hạ viện cũng được xác nhận mắc COVID-19.

Hôm 10/12, Quyền Chủ tịch Hạ viện Sherman Packard và Chủ tịch Thượng viện Chuck Morse đưa ra tuyên bố chung sau cái chết của ông Hinch. Họ cam kết sẽ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhà lập pháp cũng như các nhân viên tại lưỡng viện New Hampshire.

Cả hai cho biết sẽ tham vấn Cơ quan ý tế tiểu bang về bất kỳ bước bổ sung nào cần thiết để ngăn chặn đại dịch lây lan.

Thống đốc Chris Sununu đã ra lệnh hạ cờ rủ và cho biết bản thân rất đau buồn khi hay tin về cái chết của ông Hinch.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 16 triệu ca nhiễm và gần 300.000 người thiệt mạng vì dịch. Các ca nhiễm mới và nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ vẫn đang tăng cao ở mức đáng báo động, gây áp lực lên hệ thống y tế đang trong tình trạng quá tải ở nhiều bang của nước này.

Song Hy (Nguồn: CBS News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tan-chu-tich-ha-vien-bang-my-chet-vi-covid-19-ar584881.html