Tan chảy trước vẻ dễ thương của các loài động vật khi 'say giấc nồng'

Cũng như ở con người, giấc ngủ ở các loài động vật ẩn chứa nhiều điều thú vị và độc đáo đến mức khó mà tưởng tượng được.

Đôi sư tử nằm ngủ say sưa trong tiết trời ấm áp và nhiều nắng tại Vườn thú Lisbon, Bồ Đào Nha. Sư tử thường săn mồi về đêm nên chúng có thói quen ngủ ban ngày.

Đôi sư tử nằm ngủ say sưa trong tiết trời ấm áp và nhiều nắng tại Vườn thú Lisbon, Bồ Đào Nha. Sư tử thường săn mồi về đêm nên chúng có thói quen ngủ ban ngày.

Một chú gấu Bắc cực nằm ngủ trên lớp băng dày. Giống con người, gấu Bắc cực thường ngủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày.

Đàn sư tử nằm ngủ trên một thân cây to bị gãy. Sư tử đực dành từ 18 đến 20 tiếng mỗi ngày để ngủ, trong khi sư tử cái dành từ 15 đến 18 tiếng.

Một chú chó bulldog mới sinh đang ngủ ngon lành trên nệm. Giống như trẻ sơ sinh, cún con cũng dành khá nhiều thời gian cho giấc ngủ.

Một chú hải cẩu say sưa ngủ dưới nước. Khi hải cẩu ngủ, chúng giữ nguyên vị trí giống như “chai nước ”, cả cơ thể ngập xuống nước còn phần đầu thì vẫn ở bên trên. Chúng chỉ ngủ một nửa bộ não, trong khi nửa còn lại luôn cảnh giác trước mọi nguy hiểm.

Rái cá chắp hai chi trước khi ngủ để giữ thăng bằng.

Một con cú mèo đang ngủ trong hốc cây ở Kersberga, Thụy Điển. Cú chuyên ngủ ban ngày để bảo tồn năng lượng và săn bắt vào ban đêm.

Báo đốm có thói quen ngủ trên cây để tránh bị các động vật khác tấn công.

Khỉ đột ngủ trong lùm cây ở Công viên Quốc gia Mgahinga. Loài khỉ này có thói quen ngủ 12 tiếng mỗi ngày.

Mèo rừng ngủ vắt vẻo trên cành cây.

Cú mèo “say giấc nồng” trong tuyết trắng.

Hai chú gấu đen ôm nhau ngủ trên cây. Gấu đen có thói quen ngủ liên tục trong 7 tháng mùa đông để tránh rét, thời gian đó chúng ngừng ăn hoặc uống và sử dụng năng lượng mà chúng tích trữ được để ngủ. Quá trình trao đổi chất ở thời gian này cũng chậm lại./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên tập)
Theo Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/tan-chay-truoc-ve-de-thuong-cua-cac-loai-dong-vat-khi-say-giac-nong-1004345.vov