Tân Châu vươn mình phát triển

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (An Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đưa TX. Tân Châu vươn mình phát triển.

Xây dựng nghị quyết chuyên đề

Theo đó, các nghị quyết mang tính chuyên đề đang được đưa ra lấy ý kiến của các ngành, các cấp để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện, sau đó đưa vào thực hiện, đó là: nghị quyết đưa TX. Tân Châu lên thành phố; nghị quyết chỉnh trang đô thị thông qua việc nâng cấp 200 con hẻm ở các phường nội ô; nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và nghị quyết xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển đổi từ sản xuất lúa sang trồng cây ăn trái vùng bờ bao xã Vĩnh Xương - Phú Lộc, với diện tích 650ha. Đây là 4 nghị quyết quan trọng nhằm đưa TX. Tân Châu tiếp tục phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế ở khu vực phía Bắc An Giang.

“Khi nghe thông tin Đảng bộ TX. Tân Châu triển khai các công việc nhằm đưa địa phương lên thành phố, là người dân sống ở phường Long Thạnh, chúng tôi rất ủng hộ vấn đề này, bởi thực tế hiện nay, tuy Tân Châu là thị xã đạt chuẩn đô thị loại III nhưng mỗi khi có mưa lớn, các con hẻm đều ngập trong nước, cống bốc mùi rất hôi thối…” - bà Trần Thị Lệ (phường Long Thạnh) cho biết.

Dự án san lấp kênh Vĩnh An giai đoạn 1 đã giải quyết cho gần 1.000 hộ dân có cuộc sống ổn định

TX. Tân Châu sẽ trở thành thành phố trong tương lai, điều này đang được dư luận quan tâm, ủng hộ. Việc nâng cấp 200 con hẻm trong các phường nội thị, như: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn… sẽ làm cho bộ mặt đô thị Tân Châu ngày càng khang trang hơn, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đưa Tân Châu lên thành phố. Lãnh đạo TX. Tân Châu cho biết, kinh phí thực hiện việc mở rộng, nâng cấp sẽ thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, trong đó nguồn lực nhà nước 60%, nhân dân đóng góp 40%.

Từ nay đến năm 2025, TX. Tân Châu sẽ tiến hành nâng cấp, mở rộng 200 con hẻm với tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2021-2023, sẽ thi công 147 con hẻm; từ năm 2023-2025, nâng cấp, mở rộng 53 con hẻm. “Nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng các con hẻm trong nội ô thị xã, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Đây là một chủ trương đúng nhưng cần làm nhanh, vì không đầy 2 tháng nữa là Nam Bộ bắt đầu chuyển sang mùa mưa, việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn…” - ông Nguyễn Văn Nam (phường Long Hưng) kiến nghị.

Hiện thực hóa nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Để đưa Tân Châu tiếp tục phát triển, đại hội đã xác định 3 khâu đột phá: tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn thành phố. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ba khâu đột phá sẽ là tiền đề quan trọng đưa TX. Tân Châu phát triển nhanh và bền vững.

Thời gian qua, để thực hiện các khâu đột phá mà nghị quyết đã đề ra, Tân Châu từng bước hiện thực hóa nghị quyết, chủ trương bằng các đề án, dự án cụ thể, như: tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, nâng cao diện tích trồng rau màu, cây ăn trái; phát triển thủy sản, chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học.

“Vùng nào nhân dân có trồng cây ăn trái, thu nhập ổn định thì sẽ nghiên cứu, hỗ trợ người dân xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phát triển, vùng bờ bao Vĩnh Xương - Phú Lộc là một điển hình. Tại vùng này hiện nay, bà con trồng xoài và các loại cây có múi rất nhiều nên sẽ xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển dịch cây trồng” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng chia sẻ.

Dự án xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển đổi cây trồng tại vùng bờ bao Phú Lộc - Vĩnh Xương có tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện các hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nội đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình phục vụ sản xuất, xây dựng hệ thống tưới sử dụng công nghệ cao… Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần làm cho sản xuất của nông dân đạt hiệu quả cao hơn, thu nhập đầu người sẽ tăng đáng kể.

Bên cạnh việc thực hiện các dự án mang tính trọng điểm, Tân Châu đang đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có đủ năng lực, phẩm chất phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa đất nước. Với những khởi đầu mang tính khẩn trương, hiệu quả, hy vọng nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu sẽ làm được nhiều việc ích nước, lợi dân, tiếp tục đưa Tân Châu phát triển ổn định, bền vững.

“Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục lắng nghe, tìm hiểu những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng để tổ chức đối thoại, giải quyết lần thứ 2 trong năm. Theo định kỳ, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tổ chức đối thoại với nhân dân 1 quý/lần, theo từng cụm. Tuy nhiên, nếu thực tế có những vấn đề bức xúc, nổi cộm, gây lo lắng cho nhân dân thì Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tổ chức đối thoại “đột xuất” để giải quyết kịp thời” - Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái khẳng định.

MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tan-chau-vuon-minh-phat-trien-a298944.html