Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết tăng cường các lực lượng vũ trang

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói: 'Đây không phải là thời điểm bình thường, nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho quân đội trở nên mạnh mẽ, cả về khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu.'

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, phát biểu sau khi chính thức nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius cam kết sẽ tăng cường các lực lượng vũ trang nước này.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói: “Đây không phải là thời điểm bình thường, nhiệm vụ của chúng tôi là ngay từ lúc này làm cho quân đội trở nên mạnh mẽ, cả về khả năng răn đe, tính hiệu quả và sẵn sàng chiến đấu.”

Ông Pistorius cũng kêu gọi quân đội Đức "cần thích nghi với tình hình mới” liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Cũng trong ngày đầu tiên trên cương vị mới, ông Pistorius đã tiếp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đang ở thăm Đức.

Ông Pistorius tuyên bố Đức sẽ tiếp tục cùng các đồng minh hỗ trợ Ukraine. Về phần mình, ông Austin mô tả Đức là “người bạn thực sự” của Mỹ.

Theo kế hoạch, ngày 20/1, các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia, trong đó có các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), sẽ nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Ukraine.

Một số quan chức Đức kỳ vọng ông Pistorius sẽ quyết đoán hơn người tiền nhiệm Christine Lambrecht trong vấn đề Ukraine./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-bo-truong-quoc-phong-duc-cam-ket-tang-cuong-cac-luc-luong-vu-trang/842212.vnp