Tân binh Vpop kể về sự khắc nghiệt của công nghiệp giải trí Hàn Quốc

Cựu thành viên Z Boys có 8 tháng đào tạo trước khi ra mắt ở Hàn Quốc. Trong thời gian đó, anh tập luyện 8-10 tiếng mỗi ngày, học tất cả kỹ năng để trở thành thần tượng âm nhạc.

 Roy Nguyễn từng là thành viên của nhóm nhạc Z Boys.

Roy Nguyễn từng là thành viên của nhóm nhạc Z Boys.

Roy Nguyễn - cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Z Boys - đã dừng hoạt động ở Hàn Quốc, trở về Việt Nam và gia nhập Vpop với tư cách tân binh.

Chia sẻ với Zing, Roy Nguyễn kể về thời gian làm việc ở Hàn Quốc: "Trước khi ra mắt năm 2019 tại Hàn Quốc, tôi mất 8 tháng đào tạo. Mỗi ngày tôi đều tập luyện từ 8-10 tiếng, thời gian nghỉ ngơi ít. Tôi và các thành viên đa quốc gia khác trong nhóm được trang bị đầy đủ kỹ năng của một ca sĩ thần tượng. Vì môi trường cạnh tranh cao, chúng tôi phải cố gắng hết mình".

Roy Nguyễn cho biết trong môi trường chuyên nghiệp và khắc nghiệt của Hàn Quốc, anh không được phép lười biếng. Nam ca sĩ được học thanh nhạc, vũ đạo, làm việc với những người chuyên môn cao. Bên cạnh đó, Roy phải trau dồi khả năng giao tiếp, nâng cao trình độ tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa nước bạn.

"Nghệ sĩ được ra mắt ở Hàn Quốc chú trọng vào sự tương tác với khán giả. Tôi được dạy về cách phản ứng trước truyền thông và hoạt động theo nguyên tắc nói không với scandal, xây dựng hình ảnh sạch. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình trước công chúng", anh nói.

Sau khi Z Boys tan rã, Roy Nguyễn trở về Việt Nam hoạt động. Ảnh: NVCC.

Từ năm 2022, Roy Nguyễn quyết tâm chinh phục thị trường Việt Nam với tư cách solo. Trong 7-8 tháng qua, mỗi tuần anh học nhảy 3 buổi với huấn luyện viên người Hàn, học hát 2 buổi cùng nhà sản xuất Joo Castle, củng cố thêm vốn ngoại ngữ. Ngoài ra, Roy tự tập luyện tại công ty từ 3-5 tiếng/ngày.

Ca sĩ chia sẻ thêm: "Về cơ bản, cách thức đào tạo của công ty hiện tại giống những gì tôi được học tập tại Hàn. Do vậy, không tốn quá nhiều thời gian để tôi làm quen môi trường mới. Tôi và ê-kíp chỉ cố gắng điều chỉnh những quy tắc trước đó cho phù hợp với văn hóa Việt Nam".

Roy Nguyễn tên thật Nguyễn Hải Hoài Bảo, từng có thời gian được đào tạo tại Hàn Quốc trong vai trò thành viên nhóm nhạc Z Boys. Ra mắt vào năm 2019, Z Boys là nhóm nhạc với 7 thành viên nam gồm Perry, Mavin, Roy, Josh, Sid, Blink và Gai, đến từ 7 quốc gia khác nhau, với mục đích chinh phục khán giả toàn châu Á.

Sau khi Z Boys tan rã, Roy Nguyễn quyết định trở về Việt Nam hoạt động.

Nhật Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-binh-vpop-ke-ve-su-khac-nghiet-cua-cong-nghiep-giai-tri-han-quoc-post1370839.html