Tân binh tuyển Việt Nam không dám thức xem chung kết cúp C1, hé lộ điểm khác biệt giữa thầy Park và HLV Troussier

Các tuyển thủ Việt Nam dự đoán Manchester City sẽ giành chiến thắng ở chung kết UEFA Champions League đêm nay, tuy nhiên cũng tiết lộ họ không thể thức đêm để xem trận đấu này.

"Đêm nay chắc chúng tôi phải ngủ, không thể thức được. Đợt tập trung lần này kéo dài rất lâu. Dù chung kết cúp C1 một năm mới có một trận nhưng cũng đành phải gác lại. Cá nhân tôi dự đoán Man City sẽ là đội chiến thắng", tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ trước buổi tập chiều nay (10/6) khi được hỏi về trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan.

Cũng giống Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Hải Huy đưa ra nhận định: "Với trận đấu này, tôi đoán Man City sẽ vô địch".

Nhâm Mạnh Dũng hóm hỉnh trả lời câu hỏi về trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 11/6. (Ảnh: Như Đạt)

Nhâm Mạnh Dũng hóm hỉnh trả lời câu hỏi về trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 11/6. (Ảnh: Như Đạt)

Trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa triết lý bóng đá của HLV Philippe Troussier và người tiền nhiệm Park Hang-seo, tân binh Nhâm Mạnh Dũng đưa ra góc nhìn:

"Đây là đợt rèn quân quy tụ rất nhiều cầu thủ. Ở những buổi tập đã qua, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam được HLV Philippe Troussier chỉ dạy chung.

Tôi đang phải làm quen với cách tập và triết lý mới. Ở những buổi tập vừa qua, HLV Troussier chủ yếu tập trung rèn cầu thủ cách kiểm soát bóng, nhận bóng để làm sao hướng lên phía trước, mở tư thế để sao cho nhận bóng và chuyển hướng tốt nhất. Các cầu thủ cũng tiến hành chia nhóm, chuyền bóng hay thi đấu đối kháng với nhau.

Lúc này, thầy đang tập trung rèn luyện cho hàng phòng ngự và tuyến giữa. HLV Troussier chủ trương vào phát triển, kiểm soát bóng".

HLV Troussier ưu tiên rèn việc kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới. (Ảnh: Như Đạt)

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng nói tiếp: "Điều thuận lợi là đội U23 và ĐTQG Việt Nam có sự kế cận nhau, hướng tới mục tiêu vòng loại World Cup 2026. Có thể số lượng cầu thủ trên sân đông nên anh em chúng tôi phải tập trung lắng nghe, chú ý đến những yêu cầu trong giáo án tập luyện của HLV Troussier. Trước mắt, tôi chưa nghĩ mình có phong độ cao.

Dưới thời HLV Troussier, tôi nghĩ thầy sẽ là người đánh giá chuẩn xác nhất. Tôi nghĩ cơ hội đều được chia đều cho tất cả. Mọi cầu thủ đều phải nỗ lực nếu như muốn được chọn lựa".

Đáng chú ý, khi được hỏi về phong độ của đàn anh Quang Hải tại các buổi tập vừa qua, Nhâm Mạnh Dũng cho biết: "Anh Quang Hải đang có thể trang rất tốt, tập luyện ấn tượng. Dù không ra sân thường xuyên ở Pháp nhưng Quang Hải vẫn là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam".

Hải Huy hào hứng khi được lên tuyển dưới thời HLV Troussier. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hải Huy chia sẻ: "Trong mấy ngày vừa qua, HLV Troussier đã chỉ bảo cho tôi và tất cả mọi người những tình huống chuyền bóng, nhận bóng thế nào cho hợp lý. Mọi người đang thể hiện rất tốt điều đó.

Về việc cạnh tranh, tôi nghĩ khi đã lên tuyển tất cả mọi người đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Với những cầu thủ đã lên tuyển thường xuyên, các em ấy đã có khoảng thời gian thi đấu cùng nhau, trong khi những em trẻ U23 cũng hiểu được phần nào triết lý của HLV Troussier. Hy vọng các trận tới đây, toàn đội sẽ thi đấu ăn ý và đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện".

Linh Đan

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tan-binh-tuyen-viet-nam-khong-dam-thuc-xem-chung-ket-cup-c1-he-lo-diem-khac-biet-giua-thay-park-va-hlv-troussier-20230610190435634.htm