Tân binh quyết tâm cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng, Thái Lan chốt danh sách

Ngay sau khi có mặt tại Thái Lan vào sáng 1-9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã có buổi tập đầu tiên trên xứ sở Chùa Vàng trong buổi chiều cùng ngày. Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Để chuẩn bị cho những lượt trận đầu tiên tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Malaysia cũng đã gút danh sách.

ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan. Ảnh: VFF

Ngay sau khi đặt chân tới Thái Lan và ổn định nơi ăn, chốn ở, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của câu lạc bộ Muangthong United. Trong buổi tập này, thầy Park đã trao đổi khá kỹ với tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức. Dù đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng Anh Đức vẫn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Do buổi tập diễn ra trên sân của Muangthong United, nên thủ môn Đặng Văn Lâm là người có cảm xúc đặc biệt nhất.

Ở buổi tập này, các cầu thủ chỉ vận động với cường độ nhẹ, chủ yếu giải phóng sức ì và lấy lại cảm giác hưng phấn. Sau đó, nhóm thủ môn gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường được tập những bài phản xạ, bắt bóng ở khu vực cầu môn. Sáng ngày hôm nay (2-9) tiền đạo Nguyễn Công Phượng từ câu lạc bộ Sint Truidense (Bỉ) về hội quân cùng đồng đội. Và ngày 3-9, thầy Park sẽ có thêm sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu, sau khi hậu vệ trẻ này hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc ký hợp đồng thi đấu cho câu lạc bộ SC Heenrenveen của Hà Lan.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều hôm qua, cầu thủ lần đầu tiên được gọi lên tuyển - Nguyễn Hữu Tuấn tự tin về cơ hội đánh bại tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trung vệ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ TP HCM cho biết: “Trước đây, đội tuyển Thái Lan luôn chơi rất gắn kết. Tuy nhiên, thời gian gây đây họ thay đổi rất nhiều huấn luyện viên và không còn duy trì một khối gắn kết như trước”. Hữu Tuấn cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua: “Còn với đội tuyển Việt Nam thì đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Các cầu thủ chơi rất gắn kết. Đội tuyển Việt Nam có thể nói trên cơ rất nhiều so với Thái Lan”.

Hữu Tuấn đặt mục tiêu cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Nguyễn Hữu Tuấn là một trong những tân binh được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Trung vệ trẻ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để ghi điểm với thầy Park và quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ: “Tại V.League tôi chỉ biết ra sân và thi đấu. Còn ở đội tuyển, bạn nào cũng giỏi hết. Những vấn đề về chuyên môn đã có huấn luyện viên quyết định. Tôi lên đây cứ tập luyện và thi đấu hết mình thôi. Tôi chưa từng đối đầu Thái Lan nhưng sang đến đây rồi tôi muốn được đá với Thái Lan, muốn chiến thắng họ”. Nguyễn Hữu Tuấn tiết lộ trong những buổi tập vừa qua thường được huấn luyện viên Park Hang Seo sắp xếp chơi cạnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Sau những bỡ ngỡ, cầu thủ của TP HCM đã dần thích nghi với yêu cầu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong khi đó để chuẩn bị cho trận đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân vận động Thamasat vào ngày 5-9 tới, huấn luyện viên Akira Nishino đã sớm chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển Thái Lan. Vị chiến lược gia người Nhật Bản đã gây bất ngờ khi chỉ giữ lại 1 tiền đạo là Supachai Jaided. Cầu thủ này từng cùng đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 khu vực châu Á hồi tháng 3 vừa qua. Trong bản danh sách này, huấn luyện viên Akira Nishino cũng gạch tên tiền vệ nổi tiếng Sanrawat Dechmitr.

Hàng tiền vệ là khu vực mạnh nhất của tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại. Theo đó, ngoài “Messi Thái” Chanathip Songkrasin, trong tay huấn luyện viên Akira Nishino còn có Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan và tài năng trẻ Supachok Sarachat. Nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan không có nhiều thay đổi so với King’s Cup 2019. Các cầu thủ Tanaboon Kerasat, Tristan Do, Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon vẫn là các trụ cột của hàng thủ. Sự bổ sung đáng chú ý nhất là trung vệ Thái kiều, sinh ra tại Đức - Manuel Bihr.

Phát biểu với báo giới khi về hội quân cùng đồng đội trong ngày 1-9, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin tự tin khẳng định sẽ ghi bàn trong trận đấu với tuyển Việt Nam: “Tôi hy vọng là mình sẽ sút tung lưới đội tuyển Việt Nam tại Thamasat tối 5-9 tới. Dĩ nhiên tôi mong Thái Lan là đội giành chiến thắng. Nhưng đó là trận đấu khó khăn bởi như tôi đã nói, Việt Nam là đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi”. Chanathip chính là cầu thủ nhận được sự quan tâm nhất của tuyển thủ Việt Nam. Từ huấn luyện viên Park Hang Seo, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đều đánh giá rất cao tiền vệ mới nổi của Thái Lan.

Đội tuyển Malaysia gút danh sách 24 cầu thủ

Ngày 31-8, đội tuyển Malaysia có trận giao hữu với đội tuyển Jordan và để thua đối thủ với tỷ số 0-1. Sau trận thua này, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã rút gọn danh sách đội tuyển Malaysia xuống còn 24 tuyển thủ nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia và UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển Malaysia lần này là Ahmad Hazwan Bakri, Faiz Nasir và Jafri Firdaus Chew.

Giải thích về quyết định chia tay tiền đạo trụ cột - Ahmad Hazwan Bakri, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết: “Tiền đạo Ahmad Hazwan Bakri là cầu thủ tầm cỡ nhưng không thể hiện được phong độ tốt nhất ở thời điểm này. Cậu ấy không thể hiện được mình ở các trận đấu cấp độ quốc tế. Chúng tôi sẽ loại cậu ấy và tiếp tục theo dõi màn trình diễn của Ahmad Hazwan Bakri cho những lần triệu tập trong tương lai”.

Theo lịch, đội tuyển Malaysia sẽ chạm trán với Indonesia trên sân khách vào ngày 5-9 và sau đó 5 ngày, họ sẽ đón tiếp ứng cử viên số 1 ở bảng đấu là UAE trên sân nhà.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tan-binh-quyet-tam-cung-tuyen-viet-nam-gianh-chien-thang-thai-lan-chot-danh-sach/