Tân binh Premier League lâm khủng hoảng

West Brom thua Fulham 0-2 ở trận đấu muộn của vòng 7 Premier League rạng sáng 3/11 (giờ Hà Nội).

Sau chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, West Brom tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-2 trước Fulham. Nếu hàng công vẫn chơi kém hiệu quả, hàng thủ bạc nhược, đội chủ sân The Hawthorns có nguy cơ phải trở lại giải hạng Nhất sau một mùa thăng hạng.

Sau chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, West Brom tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-2 trước Fulham. Nếu hàng công vẫn chơi kém hiệu quả, hàng thủ bạc nhược, đội chủ sân The Hawthorns có nguy cơ phải trở lại giải hạng Nhất sau một mùa thăng hạng.

West Brom ra sân với hàng thủ có thể hình tốt. Tuy nhiên, bóng bổng lại là điểm yếu của đội bóng này. Phút 26, Bobby Reid thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Johnstone, sau pha làm tường cũng bằng đầu của Aleksandar Mitrovic.

Hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ khiến đội khách thủng lưới lần thứ 2, chỉ 4 phút sau. Mitrovic thực hiện pha trả bóng vừa tầm cho Ola Aina. Hậu vệ cánh của Fulham thoải mái tung cú sút xa hạ gục thủ môn Johnstone, mà không phải chịu bất kỳ sức ép nào từ các hậu vệ.

West Brom chơi bế tắc sau khi thủng lưới 2 bàn trong ít phút. Đội khách tung 10 cú sút, nhưng chỉ 1 lần đưa bóng đi trúng đích, qua đó chấp nhận thất bại trên sân Craven Cottage.

HLV Slaven Bilic từng để lại nhiều dấu ấn khi dẫn dắt West Ham. Tuy nhiên, West Brom của ông đang gặp vô vàn khó khăn lúc này. Đội á quân giải hạng Nhất mùa trước mới có 3 điểm sau 7 trận mùa này, với 3 trận hòa, 4 trận thua.

Trong khi đó, Fulham đã có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này, sau 6 vòng đấu toàn hòa và thua. Kết quả này giúp đội bóng thành London tạm thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" với 4 điểm.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-binh-premier-league-lam-khung-hoang-post1148901.html