Tân binh Kpop ngừng ra mắt vì bê bối bắt nạt đồng nghiệp

Nhóm nhạc nữ Botopass phải dừng kế hoạch ra mắt vì vướng lùm xùm bắt nạt thành viên cũ.

 Botopass là nhóm nữ đa quốc tịch gồm 8 thành viên, dưới quyền quản lý của công ty WKS ENE. Nhóm được quảng bá là "nhóm nữ toàn cầu" vì các thành viên có thể giao tiếp bằng 4 ngôn ngữ là tiếng Hàn, Anh, Nhật và Trung. Ban đầu, Botopass lên kế hoạch ra mắt khán giả vào ngày 4/8. Tuy nhiên, mọi chuyện hiện bị hoãn vô thời hạn do cựu thành viên Shin Minah tố cáo các đồng nghiệp cùng nhóm từng bắt nạt cô, đến mức cô có ý định nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Botopass là nhóm nữ đa quốc tịch gồm 8 thành viên, dưới quyền quản lý của công ty WKS ENE. Nhóm được quảng bá là "nhóm nữ toàn cầu" vì các thành viên có thể giao tiếp bằng 4 ngôn ngữ là tiếng Hàn, Anh, Nhật và Trung. Ban đầu, Botopass lên kế hoạch ra mắt khán giả vào ngày 4/8. Tuy nhiên, mọi chuyện hiện bị hoãn vô thời hạn do cựu thành viên Shin Minah tố cáo các đồng nghiệp cùng nhóm từng bắt nạt cô, đến mức cô có ý định nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Theo Mydaily, Shin Minah tiết lộ cô là thành viên gia nhập sau những người còn lại. Trong một video cá nhân, Minah bày tỏ bản thân bị các đồng nghiệp cùng nhóm bắt nạt, quấy rối, trải qua tình trạng cô đơn và sợ hãi suốt 6 tháng. Thậm chí, cô gái trẻ còn bị các thành viên ép xem clip "nóng" quay cảnh họ quan hệ với bạn trai và bị phun khói thuốc vào mặt.

Công ty WKS ENE nhanh chóng phủ nhận cáo buộc. Họ tung tin nhắn cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Minah và Botopass, đồng thời lên tiếng kiện ngược cô. Tuy nhiên, nữ thực tập sinh đáp trả lại rằng cô cố gắng trả lời lịch sự do thường xuyên bị kiểm tra điện thoại. Thành viên Gahyun - em út của nhóm - là người duy nhất vẫn để ý đến Minah. Dù vậy, hai người không thân thiết và cô không nói dối chuyện mình bị bắt nạt.

Theo Minah, một trong các thành viên của Botopass từng là kẻ bắt nạt khi còn đi học. Minal từng bị thành viên trên nhả khói thuốc vào mặt và bị xô ngã đến nỗi cổ tay cô bị thương. Tuy nhiên, công ty không cho phép Minah tới bệnh viện nên cô phải tự thay băng y tế.

Ngoài ra, người đồng nghiệp còn ghen tỵ khi cô được hát nhiều hơn trong một ca khúc, đồng thời tỏ thái độ bất bình, chê bai những người soạn nhạc vì sự bất công khi phân chia đoạn hát. Bên cạnh đó, người đồng nghiệp còn nói dối công ty rằng ông mình bị ốm để trốn tập luyện,du lịch với bạn trai.

Khi Minah bị ốm, bắt buộc phải đi cấp cứu, các thành viên trong nhóm đã bọc cô trong chăn và ấn thật mạnh lên người, khiến tình trạng nữ thực tập sinh trở nên tồi tệ. Hiện tại, cô đã quyết định hủy hợp đồng với công ty, nhờ tới sự trợ giúp của luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình.

Người hâm mộ lên tiếng động viên Minah, đồng thời chỉ trích các thành viên nhóm Botopass lẫn cách thức quản lý yếu kém của công ty chủ quản. Theo Mydaily, Botopass đang trải qua quãng thời gian khó khăn, công ty buộc phải tạm dừng việc ra mắt để chờ đợi các thành viên hồi phục tâm lý.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-binh-kpop-ngung-ra-mat-vi-be-boi-bat-nat-dong-nghiep-post1111937.html