Tân binh Diallo của M.U vướng vào bê bối buôn bán trẻ em

Chưa rõ đá đấm ra sao song ngay từ lúc này, Amad Diallo, bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 37 triệu bảng của Man United, lại chiếm sóng trên nhiều mặt báo tại Anh theo cách chẳng ai mong muốn.

Amad Diallo.

Amad Diallo.

Theo tờ Daily Mail, cựu cầu thủ chạy cánh của Atalanta từng là đối tượng điều tra của nhà chức trách tại Italia do những cáo buộc dính líu tới một đường dây buôn bán trẻ em.

Như đã biết, Amad năm nay 18 tuổi và anh trai Hamed (20 tuổi, hiện thi đấu cho CLB Sassuolo) đã chuyển tới sinh sống tại Italia từ Bờ Biển Ngà hơn 6 năm trước. Đi cùng anh em nhà Diallo là bố mẹ, ông Hamed Mamadou Traore và bà Marina Edwige Carine Teher.

Mọi sự có lẽ sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như giấy tờ của gia đình Diallo không có những nghi vấn. Cụ thể hơn, các công tố viên cho rằng Traore và Teher không phải là cha mẹ ruột của một trong hai cầu thủ. Hơn thế nữa, Amad và Hamed thậm chí có thể không phải là anh em của nhau. Việc họ tới được xứ sở mỳ ống nằm trong một kế hoạch hoàn hảo của một ổ nhóm buôn bán trẻ em xuyên quốc gia.

Không chỉ có bố mẹ của Amad Diallo, tân binh của M.U còn có 3 người khác cũng bị thẩm vấn. Bên cạnh đó, Amad và Hamed đã bị cảnh sát triệu tập để lấy lời tường trình. Ngoài ra, các xét nghiệm ADN cũng đã được thực hiện nhằm xác định chính xác về mối quan hệ huyết thống giữa những thành viên trong gia đình Amad Diallo. “Tất cả những gì chúng tôi đang làm nhằm cố gắng phá vỡ hoạt động đưa trẻ em bất hợp pháp tới Italia”, đại diện cảnh sát Italia nhấn mạnh.

Đáp lại, đại diện của Amad đã lớn tiếng khẳng định đó đều là những cáo buộc mang tính chất hồ đồ và không hề có căn cứ.

Theo Hà Bình/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tan-binh-diallo-cua-m-u-vuong-vao-be-boi-buon-ban-tre-em/20210121015852837