Tân binh Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật, bắn súng, trấn áp tội phạm

Hơn 1.500 tân binh Cảnh sát cơ động trình diễn khả năng võ thuật, bắn súng và trấn áp tội phạm trong buổi bế giảng khóa huấn luyện tại Quảng Ninh.

Ngày 11/6, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021.

Ngày 11/6, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021.

Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, sau 3 tháng, Bộ Tư lệnh đã hoàn thành huấn luyện cho 11.640 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Dưới trời mưa, các chiến sĩ lội bùn đất, biểu diễn võ thuật, thực hành các bài huấn luyện. Trong ba tháng, tân binh được học các thế võ cơ bản để tăng cường thể lực, thể chất.

Bài huấn luyện chống và trấn áp bạo loạn được các chiến sĩ thực hành thuần thục trên thao trường.

Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sỹ mới đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề; thể lực được nâng lên, trình độ quân sự, võ thuật, điều lệnh được đào tạo, huấn luyện bài bản, thành thạo trong sử dụng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Có 11.604/11.640 chiến sỹ đủ yêu cầu hoàn thành chương trình huấn luyện, đạt 99,69%.

Các chiến sĩ bắn súng, tiêu diệt mục tiêu ở tư thế đứng, nằm, ngồi. Trong hơn 11.600 người, có hơn 1.800 chiến sĩ đạt loại giỏi, chỉ 36 người không hoàn thành khóa huấn luyện.

Các chiến sĩ thành thục các bài thực hành sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt những đối tượng hình sự nguy hiểm.

Tình huống giả định có nhóm đua xe, tù nhân trốn trại, công an tổ chức vây bắt.

Một bài học quan trọng trong ba tháng huấn luyện là phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các chiến sĩ được đào tạo thao tác sử dụng chăn thấm nước, bình chữa cháy, xe chữa cháy.

Theo kế hoạch tuyển quân năm 2021, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiếp nhận huấn luyện cho gần 12.000 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 3.000 người được huấn luyện để biên chế cho Bộ Tư lệnh CSCĐ và 9.000 người được huấn luyện cho công an các địa phương. Các chiến sỹ được huấn luyện thuộc các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn.

Nhật Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tan-binh-canh-sat-co-dong-trinh-dien-vo-thuat-ban-sung-tran-ap-toi-pham-ar617868.html