Tân binh bị đau mắt, ông Park triệu tập gấp một tiền đạo

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ ở nhà dưỡng bệnh trong khi Nguyễn Việt Phong được triệu tập gấp trước giờ tập trung tuyển Việt Nam.

Bắt đầu từ 11h ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại khách sạn La Thành (Hà Nội) để chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai World Cup 2022 gặp tuyển Malaysia. Trong 32 cái tên ban đầu, một số sẽ không góp mặt ở giai đoạn này.

Đầu tiên phải kể tiền vệ của CLB TP.HCM Ngô Hoàng Thịnh. Anh bị đau mắt khi cùng đội bóng chuẩn bị cho vòng 24 gặp CLB Sài Gòn hôm 19/9. Chính vì vậy, HLV Chung Hae-seong cho cầu thủ này nghỉ sớm, không thi đấu.

Nguyễn Việt Phong (áo đỏ) được triệu tập gấp trong ngày 22/9. Ảnh: Quang Thịnh.

Nguyễn Việt Phong (áo đỏ) được triệu tập gấp trong ngày 22/9. Ảnh: Quang Thịnh.

Hoàng Thịnh đã trở về quê ở Nghệ An để tranh thủ thăm gia đình. Anh sẽ tập trung muộn 2 ngày so với quy định của đội tuyển. Chia sẻ với Zing.vn, Hoàng Thịnh cho biết ngày 24, anh sẽ có mặt ở đại bản doanh và gặp gỡ đồng đội.

"Bệnh đau mắt của tôi cũng sắp khỏi rồi, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi 1-2 ngày nữa", Thịnh nói. Hoàng Thịnh là cầu thủ ưa thích của ông Toshiya Miura khi còn tại nhiệm. Đây là lần đầu tiên anh được ông Park gọi lên tập trung.

Bệnh đau mắt từng xuất hiện ở tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park chuẩn bị thi đấu với Thái Lan hồi đầu tháng 9. Khi đó, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Minh Tuấn đều dính bệnh, phải cách ly ở riêng.

Bất ngờ tiếp tục xuất hiện trước giờ hội quân khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel. Việt Phong sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Thể Công.

Trước đây, Việt Phong từng chơi trong màu áo các đội Hòa Phát Hà Nội (2010-2013), CLB Viettel (2013-2014), Hải Phòng (2014-2017), XSKT Cần Thơ (2017), Hải Phòng (2018) và trở lại Viettel ở mùa giải 2019.

Trong 33 cái tên được gọi lần này, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không thể góp mặt từ đầu. Đó là thủ môn Đặng Văn Lâm ở Thái Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan, tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở Bỉ.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày mai (23/9). Ngày 10/10, đội tuyển sẽ thi đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Sau đó, đội di chuyển sang Indonesia để gặo Indonesia vào ngày 15/10.

HLV Troussier nói về mục tiêu đưa Việt Nam dự World Cup Chiến lược gia người Pháp cho rằng những đợt tập huấn của U19 Việt Nam hiện tại là rất quan trọng, bởi phần lớn cầu thủ lứa tuổi này sẽ ở độ chín khi World Cup 2026 diễn ra.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tan-binh-bi-dau-mat-ong-park-trieu-tap-gap-mot-tien-dao-post992855.html