Tân binh 80 triệu euro chia sẻ lý do chọn Bayern

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với trang Bundesliga, Matthijs de Ligt khẳng định bản thân có thể trở thành một người dẫn dắt trong đội hình Bayern Munich.

HLV 35 tuổi có nhiều phương án thay Lewandowski Trả lời Zing và truyền thông trước trận Siêu cúp Đức, cựu tiền đạo Claudio Pizarro cho rằng HLV Nagelsmann của Bayern vẫn còn nhiều phương án tấn công sau khi Lewandowski rời đi.

Matthijs de Ligt gia nhập Bayern Munich với thương vụ trị giá 80 triệu euro ở hè năm nay. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông, cầu thủ người Hà Lan cho thấy bản thân hiểu sâu sắc văn hóa và triết lý bóng đá tại Đức.

 De Ligt nhận được nhiều sự kỳ vọng.

De Ligt nhận được nhiều sự kỳ vọng.

- Tại sao anh chọn Bayern?

- Trước hết, Bayern muốn có tôi. Tôi luôn có cảm giác tốt với câu lạc bộ. Tôi nghĩ Bayern là câu lạc bộ lớn, một trong những đội mạnh nhất trên thế giới. Tôi thích cách chơi ở đây, cách họ thi triển bóng và cách tấn công. Các buổi tập luôn nghiêm túc. Đây là những giá trị mà tôi rất thích. Đối với tôi, khi Bayern đến, mọi thứ rất dễ dàng. Tôi đã nói: 'Ok, tôi muốn gia nhập Bayern'.

- Học viện Ajax ảnh hưởng tới anh như thế nào?

- Nó thay đổi tôi rất nhiều. Bình thường tôi là một người nhút nhát. Tôi chỉ quan sát mọi người và không nói quá nhiều. Tại học viện, bạn học cách tự đứng vững trên đôi chân vì rất nhiều người trong đội có tầm ảnh hưởng và nói suốt. Ban đầu tôi không giống như họ. Sau đó, bạn phải thay đổi. Đó là những gì tôi làm và nó định hình nên phong cách và con người của tôi.

- Ai ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh?

- Trước hết, Peter Bosz, người cho tôi cơ hội ra mắt đội một Ajax. Tôi nghĩ việc một huấn luyện viên nhìn thấy một cậu bé 16 tuổi ở lò đào tạo trẻ không phải là chuyện bình thường, nhất là đối với trung vệ. Tôi vẫn thật sự biết ơn vì cơ hội mà ông ấy trao cho tôi. Đó là bước đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi.

Sau đó, Erik ten Hag, người hiện là huấn luyện viên của Manchester United, trao cho tôi băng đội trưởng và giao nhiều trọng trách hơn. Điều đó cũng định hình sự nghiệp của tôi về cách tôi muốn trở thành một cầu thủ. Ông ấy giúp tôi theo cách đó để trở thành một thủ lĩnh. Tôi nghĩ cả hai huấn luyện viên đều có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi.

- Làm thế nào để trở thành một đội trưởng ở độ tuổi còn rất trẻ?

- Tôi ngạc nhiên khi được chỉ định làm đội trưởng của một đội với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Klaas-Jan Huntelaar, Daley Blind và Dusan Tadic. Đối với tôi, mang băng đội trưởng là một vinh dự, không phải là điều bình thường.

Thông thường, những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ được đeo băng đội trưởng nhưng huấn luyện viên nhìn thấy ở tôi điều gì đó mà ông ấy muốn có ở một đội trưởng. Tôi thật sự biết ơn và hạnh phúc khi trở thành đội trưởng dưới thời Ten Hag.

- Điều gì tạo nên một thủ lĩnh giỏi?

- Không dễ để tự nói về bản thân. Điều duy nhất tôi có thể làm là công việc của mình. Nếu có là đội trưởng hay không, hãy cố gắng chơi tốt trên sân. Quyết định là ở huấn luyện viên, không phải của tôi. Tôi nghĩ rằng, đặc biệt với tư cách là một hậu vệ, bạn phải có tiếng nói. Bạn phải mang lại sự tự tin và ổn định cho cả đội. Hy vọng tôi cũng có thể trở thành một kiểu thủ lĩnh nào đó tại Bayern.

- Anh nói ngôn ngữ nào trên sân?

- Hiện tôi sử dụng tiếng Đức rất nhiều bởi vì những từ quan trọng nhất bạn phải nói trên sân có phần giống như tiếng Hà Lan. Ví dụ, trái hoặc phải, hoàn toàn giống nhau. Thời điểm này, tôi chủ yếu nói tiếng Đức nhưng đôi khi, nếu ai đó không hiểu, tôi sẽ sử dụng tiếng Anh.

- Anh là một cầu thủ như thế nào? Có thích ghi bàn?

- Ghi bàn là một phẩm chất bổ sung cần thiết. Trước hết, tôi là một hậu vệ. Chẳng hạn trong trận đấu trước mùa giải với DC United, tôi ghi một bàn thắng nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là nhìn vào cách tôi thể hiện thế nào ở vị trí hậu vệ. Đó là lý do câu lạc bộ mua tôi. Họ không mua tôi để ghi 30 bàn. Tôi luôn nhìn vào cách tôi phòng ngự, cách tôi giúp đội phòng ngự và xây dựng lối chơi. Đó là điều quan trọng nhất.

De Ligt sẵn sàng trở thành thủ lĩnh của Bayern.

- Cái tên nào xuất hiện trong đầu khi bạn nghĩ về một cầu thủ người Hà Lan chơi bóng tại Bayern?

- Chắc chắn là Arjen Robben. Anh ấy đã chơi ở đây trong nhiều năm. Anh ấy vô địch Champions League, thậm chí còn ghi bàn trong trận chung kết, vì vậy chỉ có thể là Arjen Robben.

- Anh có nghĩ Thomas Muller là một thủ lĩnh giỏi?

- Chắc chắn như vậy bởi vì anh ấy thông minh. Muller là cầu thủ biết chính xác khi nào nên ở trong vùng cấm hoặc chuyền bóng. Đối với một hậu vệ, điều đó rất khó để ngăn chặn.

- Anh biết gì về Munich? Về lễ hội bia Oktoberfest?

- Tôi biết Oktoberfest và Lederhosen (trang phục truyền thống). Mọi người nói Servus’ khi gặp nhau. Đó là những điều xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Tôi từng đối đầu Bayern tại Munich khi còn là cầu thủ Ajax. Tôi nghĩ đó là vào tháng 10, thời điểm diễn ra lễ hội Oktoberfest.

- CLB nào là đối thủ đáng ngại nhất?

- Năm nay, Dortmund có kỳ chuyển nhượng khá tốt. Họ mua rất nhiều cầu thủ. Thật không may, Sebastien Haller mắc ung thư. Thật sự đáng buồn. Tôi hy vọng anh ấy sớm bình phục. Leipzig luôn luôn là đội bóng mạnh mẽ. Leipzig và Dortmund là những đối thủ lớn nhất. Leverkusen, Wolfsburg cũng đáng gờm.

- Anh có mong chờ trận Siêu cúp?

- Tất nhiên. Thật tuyệt vời khi bắt đầu sự nghiệp tại Bayern Munich trong trận tranh Siêu cúp. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng.

- Anh đánh giá thế nào về Leipzig?

- Sức mạnh của họ nằm ở lối chơi tập thể. Họ luôn chơi với cường độ cao, có nhiều cầu thủ giỏi. Christopher Nkunku là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu bạn chơi như phong cách của Leipzig, bạn khó bị đánh bại. Vì vậy, trận đấu sẽ rất khó khăn.

Matthijs de Ligt: 'Tôi khỏe, nhanh và chơi đầu tốt' Trong ngày ký hợp đồng với Bayern, tân binh người Hà Lan Matthijs de Ligt đánh giá lối chơi của nhà đương kim vô địch Bundesliga có nhiều điểm tương đồng với đội bóng cũ Ajax.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-binh-80-trieu-euro-chia-se-ly-do-chon-bayern-post1340581.html