Tân Bình: 1 thiếu niên rửa xe bị chém nhầm

Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã dựng lại vụ hiện trường nhóm nghi phạm chém trọng thương một nhân viên rửa xe trên đường Hoàng Việt.

Ngày 29-4, Công an quận Tân Bình, TP.HCM ₫ã dựng lại hiện trường vụ việc em Huỳnh Tấn Phát (17 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình) bị nhóm thanh niên vô cớ chém trọng thương trên địa bàn.

Theo điều tra, chiều ngày 26-1, em Phát đang ngồi rửa xe ô tô ở trước cửa tiệm trên đường Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình) thì nhóm bốn thanh niên ngồi trên hai xe máy chạy tới.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã thực nghiệm hiện trường vụ việc vào hôm 29-4. Ảnh: NT

Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã thực nghiệm hiện trường vụ việc vào hôm 29-4. Ảnh: NT

Hai người ngồi sau cầm hung khí tự chế xuống xe tiến tới. Lúc này, em Phát đang ngồi quay lưng lại phía nhóm thanh niên nên không hay biết.

Hai thanh niên cầm hung khí, một người vung dao chém từ phía sau em Phát nhiều nhát. Nạn nhân nghe động quay lại và đưa tay đỡ. Lúc này, một người khác là Lê Hiền Phúc (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ở gần đó cũng bị chém.

Hậu quả, Phát bị chém trúng ba nhát. Phúc cũng bị thương sau đó trình báo công an.

Vụ việc khiến Phát bị nhiều vết thương. Ảnh: NT

Theo kết quả giám định, Phát bị ba vết thương ở lưng, tay, đứt gân, cơ… với tỉ lệ thương tật là 23%. Đến ngày 29-3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sau khi tiếp nhận đơn kêu cứu của mẹ em Phát đã nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho gia đình.

Theo luật sư Nữ, Phát có cuộc sống khá khó khăn, em rửa xe thuê ở tiệm nói trên từ năm 15 tuổi và rất hiền lành. "Chiều cùng ngày, do nhóm nghi phạm mâu thuẫn với một người khác và tới chém nhầm do Phát ngồi quay lưng lại phía sau và không thể tự vệ hay bỏ chạy" - luật sư Nữ nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tan-binh-1-thieu-nien-rua-xe-bi-chem-nham-982035.html