Tân Bí thư Tỉnh ủy 46 tuổi trải lòng với thanh niên ngay sau khi đắc cử

Vừa đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm (46 tuổi) mong thanh niên tỉnh nhà có hoài bão, lý tưởng, phấn đấu gia nhập đội ngũ đảng viên trẻ của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm

Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bế mạc.

Tại đại hội này, các đại biểu đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo khả thi, thiết thực.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu gồm 47 người. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ 3 giải pháp đột phá để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước.

Tại cuộc họp báo sau đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, nêu một số việc cần làm ngay sau đại hội. Cụ thể, đối với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó đã hoàn thành 100% các tuyến đường kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và phối hợp triển khai các dự án cầu, đường kết nối Tây Ninh với các tỉnh lân cận, gần đây nhất là Dự án đường và cầu nối hai tỉnh Tây Ninh – Bình Dương, cao tốc TPHCM – Mộc Bài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc.

“Là tỉnh biên giới, Tây Ninh luôn bảo đảm hài hòa vừa phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Tây Ninh phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đầu tư hoàn thiện dự án đường tuần tra biên giới... Chúng tôi sẽ triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XI vào cuộc sống với kỳ vọng đưa Tây Ninh phát triển toàn diện” – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho hay.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh chủ trì họp báo sau Đại hội chiều nay.

Trải lòng về thanh niên tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nói, ông mong muốn thanh niên tỉnh nhà có hoài bảo, khát vọng vươn lên, sống có lý tưởng và trau dồi phẩm chất. “Đảng bộ tỉnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho thanh niên có lý tưởng đứng trong hàng ngũ Đảng, không những thanh niên thành thị, mà còn là thanh niên nông thôn. Tây Ninh có những chương trình mà qua đó thanh niên tỉnh nhà tham gia sẽ là môi trường rèn luyện rất tốt. Tôi kỳ vọng vào lớp thanh niên trẻ hiện nay”, tân Bí thư Nguyễn Thành Tâm nói.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tan-bi-thu-tinh-uy-46-tuoi-trai-long-voi-thanh-nien-ngay-sau-khi-dac-cu-1736412.tpo